Báo Mỹ nêu tên vũ khí Nga có khả năng hủy diệt nước Mỹ

© Sputnik / Ildus Gilyazutdinovtàu ngầm Nga
tàu ngầm Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Báo Hoa Kỳ nêu đích danh một loại vũ khí của Nga có khả năng biến nước Mỹ thành sa mạc hoang vu.
Như Sebastien Roblin, một cây viết của The National Interest, lưu ý, tàu ngầm hạt nhân lớp Borey có "mục đích nham hiểm" là phá hủy các thành phố của đối phương, ngay cả khi các lực lượng hạt nhân khác bị tiêu diệt ngay từ cuộc tấn công đầu tiên.
Nhà quan sát so sánh các vụ thử tên lửa vào ngày 22 tháng 5 năm 2018 từ tàu ngầm Yury Dolgoruky ở Biển Trắng với vụ phun trào từ độ sâu của một ngọn núi lửa dưới nước. Ông tả lại 4 tên lửa đã bay ở tầng bình lưu trên toàn bộ lãnh thổ nước Nga và hạ xuống bãi thử Kamchatka, bay được 5,7 nghìn km.

“Mục đích chính của tàu ngầm lớp Borey là vô cùng nham hiểm: phá hủy các thành phố của đối phương, ngay cả khi các lực lượng hạt nhân khác bị tiêu diệt trong cuộc tấn công hạt nhân đầu tiên”, Sebastien Roblin nhấn mạnh.

Chuyển giao vũ khí trang bị thu giữ được cho dân quân nhân dân của CHDCND Triều Tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyên gia Mỹ nêu tên "vũ khí bí mật" của Nga trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraina
Ông cho biết thêm, mỗi tên lửa trong số 15 tên lửa R-30 Bulava có sáu đầu đạn 150 kiloton, chúng tách biệt và tiêu diệt các mục tiêu khác nhau. Theo ông, một tàu ngầm có khả năng phá hủy các thành phố và căn cứ quân sự ở khoảng cách hơn chín nghìn km với đầu đạn hạt nhân, vượt trội gấp 10 so với quả bom ném xuống Hiroshima.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала