Các lãnh đạo G7 tìm dịp lên án Hoa Kỳ

© AP Photo / Brendan SmialowskiTổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trong hội nghị thượng đỉnh, các lãnh đạo quốc gia của G7 đã gay gắt chỉ trích quyết định mới đây của Tòa án Hiến pháp Hoa Kỳ - xoá bỏ quyền phá thai của phụ nữ. Điều này cho thấy sự thay đổi thái độ của những người đồng cấp đối với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, - như nhận xét của tờ The Washington Times.
Cụ thể, trong số những người phát biểu chỉ trích có Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Đức Olaf Scholz.
Chẳng hạn, bên cạnh tình huống với chuyện phá thai, báo chỉ ra xếp hạng tín nhiệm thấp đến mức khủng khiếp của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, đà tăng vọt giá xăng và thực phẩm, khả năng xảy ra suy thoái của Hoa Kỳ và nguy cơ đảng Dân chủ mất đa số trong Thượng viện và Hạ viện.
«Tranh cãi xung quanh Biden nhấn mạnh sự trái ngược nổi bật so với hội nghị thượng đỉnh G7 năm ngoái ở Anh», - báo nêu đánh giá khái quát.
Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã xem xét lại hồ sơ vụ «Roe kiện Wade» năm 1973 và vào ngày 24 tháng 6 hủy bỏ các bảo đảm hiến pháp về quyền chấm dứt thai kỳ. Quyết định đó sẽ cho phép các bang tự điều chỉnh trong lĩnh vực này.
Tòa án tối cao Hoa Kỳ.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2022
Hoa Kỳ bãi bỏ quyền phá thai của phụ nữ

Hội nghị thượng đỉnh G7

Hội nghị thượng đỉnh G7 do Đức chủ trì đang diễn ra trong lâu đài Elmau ở Bavaria. Hội nghị khai mạc hôm Chủ nhật và sẽ kết thúc vào thứ Ba. Tại hội nghị có hiện diện của lãnh đạo 5 quốc gia với tư cách khách mời là Ấn Độ, Indonesia, Nam Phi, Senegal và Argentina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала