- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Văn phòng Zelensky tuyên bố Kiev muốn lấy lại lãnh thổ bằng các biện pháp quân sự

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Chuyển đến kho ảnhCố vấn Mikhail Podolyak của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraina trước khi bắt đầu cuộc đàm phán Nga-Ukraina
Cố vấn Mikhail Podolyak của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraina trước khi bắt đầu cuộc đàm phán Nga-Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Ukraina dự định lấy lại lãnh thổ bằng các biện pháp quân sự, nhưng nước này vẫn cần nhận được vũ khí hạng nặng để tiến hành phản công, Cố vấn Mikhail Podolyak của Chánh văn phòng Zelensky cho biết.
Trước đó CNN dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin rằng chính quyền Mỹ ngày càng hoài nghi việc Ukraina có thể lấy lại các vùng lãnh thổ bị mất trong chiến dịch đặc biệt.
"Ukraina sẽ lấy lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời bằng các biện pháp quân sự. Đây không phải là 'câu thần chú xoa dịu' và không phải là khẩu hiệu chính trị, đây là toán học thuần túy và tính toán quân sự. Tất cả những gì cần thiết cho việc này là con số cụ thể các thiết bị hạng nặng cụ thể" - Cố vấn Podolyak viết trên kênh Telegram.

Bơm vũ khí cho Ukraina

Trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của Nga nhằm bảo vệ Donbass bắt đầu từ ngày 24/2, Washington và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraina. Moskva nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, và các chuyến hàng viện trợ vũ khí đó là mục tiêu hợp pháp để quân đội Nga tấn công.
Tổng thống Ukrainа Volodymyr Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Zelensky so sánh NATO với tàu điện ngầm Kiev

Chiến dịch đặc biệt ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала