Zelensky kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khai trừ Nga

© Handout / UKRAINE PRESIDENCY / AFPTổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky kêu gọi Liên hợp quốc khai trừ Nga khỏi Hội đồng Bảo an.

“Tôi kêu gọi tước bỏ cơ hội thao túng LHQ của phái đoàn Nga. Cần làm cho Liên bang Nga không thể có mặt trong thành phần Hội đồng Bảo an LHQ một khi hành động khủng bố của họ vẫn còn tiếp diễn”, - nhà lãnh đạo Ukraina lên tiếng trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ nhằm duy trì hòa bình và an ninh ở Ukraina.

Theo ông ta, đây là cách hợp lý duy nhất để Hiến chương Liên hợp quốc phát huy tác dụng và được tất cả các nước tham gia tôn trọng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Người phát ngôn BNG Nga Zakharova bình luận cuộc bỏ phiếu nghị quyết về Ukraina tại LHQ
Cũng tại cuộc họp này hôm thứ Ba 28/6 ông Dmitry Polyansky, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Liên bang Nga tại LHQ đã chỉ ra việc vi phạm các quy tác làm việc của HĐBA LHQ do bài phát biểu của Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky là không thể chấp nhận được. Ông nhắc nhở rằng Hội đồng Bảo an LHQ "không nên biến thành một diễn đàn dành cho chiến dịch tuyên truyền từ xa của Tổng thống Zelensky để nài xin vũ khí từ những người tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO".
Trước đó, ngày 28/6 Tổng thống Ukraina đã gọi Nga là tổ chức khủng bố. Đáp trả cáo buộc, ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống LB Nga nói rằng các cơ quan chức năng Nga đang tiến hành điều tra những vụ việc "gần như tương đồng với tội khủng bố và diệt chủng".
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng phản ứng trước những lời lẽ này của Zelensky. Ông từ chối nhận định Nga là nước tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố, nhấn mạnh rằng Pháp có "các phương pháp khác".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала