Đại sứ quán Mỹ treo cờ của cộng đồng LGBT trên tòa nhà của mình ở Moskva

© Ảnh : VK/USEmbRussiaĐại sứ quán Hoa Kỳ ở Moscow với cờ cầu vồng
Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Moscow với cờ cầu vồng - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các nhà ngoại giao Mỹ đã treo lá cờ cầu vồng của cộng đồng LGBT trên tòa nhà Đại sứ quán ở Moskva. Điều này đã được thông báo trên trang chính thức của cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ trên mạng xã hội VKontakte.

"Ngày hôm nay, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Moskva treo cờ cầu vồng trong tình đoàn kết với cộng đồng LGBTQI +" - thông báo cho biết.

Cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ tại Moskva đã thực hiện hành động tương tự trong những năm qua. Khi đó, lá cờ cầu vồng vài ngày sau được gỡ bỏ. Trước đó, Điện Kremlin nhấn mạnh rằng bất kỳ biểu hiện tuyên truyền quan hệ tình dục phi truyền thống nào cho trẻ vị thành niên ở Nga là không thể chấp nhận được.
Những lá cờ bên ngoài Đại sứ quán Anh ở Jakarta - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.05.2022
Indonesia lên án việc Đại sứ quán Anh treo cờ của cộng đồng LGBT tại trụ sở
Năm 2013, Tổng thống Vladimir Putin đã ký ban hành luật cấm tuyên truyền đồng tính cho trẻ em. Người Nga phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 5000 rúp cho việc này, các quan chức - lên đến 50 000, pháp nhân - lên đến 1 triệu. Sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với những tuyên truyền đồng tính "có sử dụng phương tiện truyền thông hoặc Internet." Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga cũng nhiều lần tuyên bố rằng không ai xâm phạm quyền của cộng đồng LGBT ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала