Dư luận Việt Nam mải hóng tin tức Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh, giá xăng hôm nay giảm nhẹ

© Ảnh : TTXVN - Trần Quốc ViệtGiá xăng vượt 32.000 đồng mỗi lít
Giá xăng vượt 32.000 đồng mỗi lít - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2022
Đăng ký
Trong khi dư luận mải hóng tin tức mới nhất về diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, chồng ca sĩ Lưu Hương Giang, trong bối cảnh có 2 nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam vừa bị cáo buộc hiếp dân cô gái Anh 17 tuổi ở Tây Ban Nha, thì giá xăng trong nước chỉ giảm nhẹ.
Theo đó, ở lần điều chỉnh này, giá xăng giảm hơn 100 đồng/lít sau chuỗi ngày tăng liên tiếp.

Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh lọt top 1 Google Trends ở Việt Nam

Ngày 1/7, sau khi báo chí nước ngoài đăng tải tin cho biết, hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam bị cáo buộc có hành vi hiếp dâm – ép buộc một thiếu nữ người Anh 17 tuổi quan hệ tình dục ngoài ý muốn tại đảo Majorca (Tây Ban Nha), tên của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng nhanh chóng lọt top tìm kiếm.
Như Sputnik đã thông tin, hôm 29/6, một cô gái 17 tuổi quốc tịch Anh báo cảnh sát việc mình bị hai người đàn ông – theo kết quả công bố là diễn viên, nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam cưỡng hiếp trên đảo Majorca (Tây Ban Nha). Tuy nhiên, đến nay, danh tính của hai người này chưa được tiết lộ cụ thể.
Theo thông tin ban đầu, hai nghệ sĩ người Việt (một người 37 tuổi và người còn lại 42 tuổi) đã bị bắt tại khách sạn vào rạng sáng 25/6 (giờ địa phương) và hiện được tại ngoại nhưng cấm rời khỏi Tây Ban Nha trong khi cuộc điều tra đang diễn ra. Còn có nguồn tin cho biết, hai người này đã ra tòa hôm 28/6.
Dù truyền thông phương Tây chưa tiết lộ danh tính nghi phạm, tuy nhiên, trên khắp các “mặt trận” – từ Facebook, Youtube, Google Search, Google Trends, Google News tại Việt Nam, hàng loạt từ khóa tìm kiếm liên quan đến diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.
Điều này bắt nguồn từ cơ sở, ột cách tình cờ, cả Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đều đang có chung chuyến công tác tại Ý và Tây Ban Nha.
Trước đó không lâu, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh còn có chia sẻ khoảnh khắc đánh golf tại đảo Mallorca hay còn gọi là Majorca ở Tây Ban Nha.
Đáng chú ý, chồng của ca sĩ Lưu Hương Giang còn khoe:

“Bắt eagle đầu tiên trong đời. Sướng nhất lại là sân nước ngoài (đảo Mallorca hay còn gọi là Majorca ở Tây Ban Nha)”, - trích bài đăng trên trang cá nhân của Hồ Hoài Anh.

Hàng loạt từ khóa tìm kiếm trên Google bao gồm “diễn viên Hồng Đăng”, “Hồng Đăng là ai”, “Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh”, “Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng”, “nhạc sĩ Hồ Hoài Anh”, “Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang”, “Tây Ban Nha”, “hiếp dâm”… xuất hiện dày đặc với trên 500.000 lượt tìm kiếm qua công cụ Google và nhanh chóng lọt top trending ở Việt Nam.

Hồng Đăng là ai?

Hồng Đăng (sinh năm 1984) là diễn viên nổi tiếng của làng điện ảnh Việt Nam với nhiều vai diễn ấn tượng qua nhiều bộ phim như “Người phán xử”, “Hoa hồng trên ngực trái”, “Chỉ có thể là yêu”, “Cầu vồng tình yêu”, “Hướng dương ngược nắng” và mới nhất là “Thương nắng ngày về”.
Hồng Đăng hiện đang công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội. Theo cập nhật trên trang cá nhân, nam diễn viên này hiện có chuyến đi Tây Ban Nha, Ý cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.
Như Sputnik đã cập nhật, Đài Truyền hình Việt Nam vừa quyết định tạm dừng phát sóng các phim hoặc chương trình có hình ảnh diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh thay thế bằng phim hoặc chương trình khác. Các đơn vị được yêu cầu rà soát các chương trình sản xuất/giám sát sản xuất liên quan đến hai nghệ sĩ này trên sóng VTV.
Mua bán xăng, dầu tại cửa hàng kinh doanh xăng, dầu của Petrolimex. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2022
Giá xăng trong nước được dự đoán giảm nhẹ

Hồ Hoài Anh là ai?

Hồ Hoài Anh, sinh năm 1979, là một nhạc sĩ - nghệ sĩ ưu tú của Việt Nam, chồng của nữ ca sĩ Lưu Hương Giang.
Hồ Hoài Anh là nhạc sĩ khá quen thuộc đối với nhiều bạn trẻ với các bài hát như “Dẫu có lỗi lầm”, “Giọt sương và chiếc lá”, “Với em là mãi mãi”…
Nam nhạc sĩ này từng giành được 2 đề cử và 1 giải Cống hiến. Anh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 2015.
Cùng với ca sĩ Lưu Hương Giang, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng rất thành công với vai trò là giám đốc âm nhạc của nhiều cuộc thi, đơn cử như “King of Rap”, “Giọng hát Việt nhí”, “Sao mai điểm hẹn”.

Giá xăng hôm nay giảm nhẹ

Giá xăng dầu cũng được người dân, doanh nghiệp quan tâm và từ khóa “giá xăng hôm nay” cũng được tìm kiếm phổ biến.
Trong khi mọi sự chú ý đang dồn về tin tức cập nhật liên quan đến hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam thì trong nước, giá xăng hôm nay chỉ giảm nhẹ, mà theo phản ứng của nhiều người dân, mức giảm giá xăng dầu ngày 1/7 gây “sốc” sau 7 lần tăng liên tiếp.
Cụ thể, sau lần điều chỉnh này của Liên Bộ Công Thương – Tài chính, giá xăng E5 RON 92 giảm 410 đồng, RON 95-III giảm 110 đồng, còn dầu diesel hạ 400 đồng.
Như vậy, từ 15h hôm nay, giá xăng E5 RON 92 là 30.890 đồng còn xăng RON 95-III về mức 32.760 đồng.
Giá dầu giảm còn 29.610 đồng một lít. Dầu hoả giảm 430 đồng một lít, còn 28.350 đồng. Dầu mazut có mức giá mới 19.720 đồng một kg, tương đương mức giảm 1.010 đồng.
Dù giảm nhỏ giọt nhưng cần nhắc lại rằng, đây là đợt giảm giá đầu tiên sau 7 lần giá xăng tăng liên tiếp từ cuối tháng 4.
Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới giữa hai kỳ điều hành vừa qua tiếp tục biến động và vẫn chịu ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị, lạm phát do nhiều nước đưa ra các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế.
Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh, giá xăng dầu diễn biến tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là giảm nhẹ. Đầu kỳ giá xăng dầu tăng do các lệnh trừng phạt đối với nguồn cung cấp từ Nga tiếp tục được áp dụng nghiêm khắc, OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác nhưng không nhiều, bất ổn chính trị tại Libya, thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran không tiến triển gây lo ngại cho nguồn cung.
Tuy nhiên, sau khi Mỹ công bố sản lượng xăng dầu dự trữ tăng cùng với nhu cầu xăng dầu tại Mỹ giảm do giá cao và quan điểm đánh đổi tăng trưởng để kiểm soát lạm phát (khiến kỳ vọng nhu cầu giảm) nên giá xăng dầu đã có xu hướng giảm trở lại.
Theo đó, thực tế, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 2 kỳ điều hành giảm 0,8 - 6,6%. Chẳng hạn, mỗi thùng RON 95 giảm 0,87%, còn 154,84 USD. Dầu diesel hạ về 167,39 USD mỗi thùng, tương đương giảm gần 3%.
Liên Bộ cũng tiếp tục dừng chi từ Quỹ Bình ổn giá. Như đã thông tin, Quỹ Bình ổn giá đã được sử dụng liên tục để bình ổn giá xăng dầu trong nước nên số dư Quỹ BOG còn lại ít, tại nhiều doanh nghiệp Quỹ BOG đã bị âm.
Do đó, ở kỳ điều hành lần này, giá các mặt hàng xăng dầu đều có xu hướng giảm nên Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định ngừng chi Quỹ BOG đối với 2 loại dầu diesel và dầu hỏa, đồng thời bắt đầu trích lập Quỹ BOG đối với một số loại xăng dầu tiêu dùng không nhiều.
Cụ thể, liên Bộ thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít và dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 800 đồng/kg; không trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95 và dầu diesel (như kỳ trước).
Trước đó, Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương cũng đã nỗ lực hạ nhiệt giá xăng dầu. Gần nhất, Bộ Tài chính đã đề xuất giảm thêm thuế bảo vệ môi trường 1.000 đồng mỗi lít xăng, 500 đồng mỗi lít dầu. Nhà chức trách nhấn mạnh, đây là mức giảm tối đa theo thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nếu được thông qua, đầu tháng 8 chính sách này sẽ có hiệu lực.
Thuế. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2022
Bộ Tài chính Việt Nam đã có động thái dứt khoát đối với giá xăng dầu
Bộ Tài chính cũng đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu nhằm góp phần giảm giá mặt hàng xăng dầu, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế.
Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng lưu ý, việc thực hiện điều chỉnh đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng thuộc thẩm quyền của Quốc hội nên phải trình Quốc hội xem xét, quyết định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала