Thủ tướng Nhật Bản: Sắc lệnh về «Sakhalin-2» không có nghĩa cắt cung cấp LNG ngay lập tức

© Ảnh : Public domain/Russian.dissidentSakhalin-2
Sakhalin-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Sắc lệnh của Tổng thống Nga về dự án «Sakhalin-2» không có nghĩa là nguồn cung cấp LNG sẽ bị chặn ngay lập tức, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói với các phóng viên.

«Tổng thống Nga vừa ra sắc lệnh về dự án «Sakhalin-2». Nhưng như vậy không có nghĩa là sẽ chấm dứt nguồn cung cấp LNG ngay tức khắc. Tất nhiên chúng tôi sẽ chăm chú theo dõi, xem có những đòi hỏi gì chăng trong nội dung hợp đồng từ hệ quả sắc lệnh này. Cũng cần suy nghĩ về những bước đi tiếp theo cùng với các tập đoàn», - Thủ tướng nói.

Ông cũng lưu ý rằng LNG không thuộc gói trừng phạt, vì đó là quyết định của G7.

«Tôi không biết phía Nga tính toán gì, nhưng chừng nào chưa rõ những yêu cầu chính thức tương ứng với sắc lệnh thì chúng tôi chưa thể nói gì», - ông Kishida nói, ngắt lời một nhà báo đang nêu câu hỏi.

Khai thác dầu mỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2022
Nhật Bản nghiên cứu tác động của sắc lệnh Tổng thống Putin vừa ký về Sakhalin-2

Thay đổi nhà điều hành dự án «Sakhalin-2»

Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh về các biện pháp kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng, liên quan đến hành động không thân thiện của nước ngoài. Sắc lệnh quy định thay đổi nhà điều hành dự án dầu khí lớn «Sakhalin-2» sang pháp nhân mới, sẽ chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của Sakhalin Energy. Tài sản của Sakhalin Energy sẽ được chuyển sang quyền sở hữu của LB Nga đồng thời với chuyển giao quyền sử dụng không hoàn lại cho nhà khai thác mới của «Sakhalin-2».
Gazprom sở hữu 50% cộng 1 cổ phần tại Sakhalin Energy, Shell - 27,5% trừ 1 cổ phần, Mitsui và Mitsubishi Nhật Bản - lần lượt 12,5% và 10%. Gazprom bảo lưu cổ phần của mình, trong khi các công ty nước ngoài cần tuyên bố trước một tháng - liệu họ có đồng ý chấp nhận tỷ lệ cổ phần tương ứng trong nhà điều hành mới hay không. Sau đó, trong ba ngày Chính phủ Nga sẽ quyết định việc chuyển giao hay từ chối. Các cổ phiếu chưa chuyển nhượng sẽ được bán và người nước ngoài sẽ nhận số tiền thu được vào tài khoản đặc biệt, khấu trừ thiệt hại do họ gây ra.
Dự án cung cấp cho Nhật Bản 10% tổng lượng LNG mà nước này nhập khẩu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала