Assange kháng cáo quyết định dẫn độ sang Mỹ

© AFP 2023 / Daniel LealNgười sáng lập WikiLeaks, Julian Assange
Người sáng lập WikiLeaks, Julian Assange - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Người sáng lập WikiLeaks, Julian Assange, đã đệ đơn kháng cáo quyết định dẫn độ ông về Hoa Kỳ, tờ Wall Street Journal dẫn lời luật sư, cho biết.
Trước đó, Wikileaks đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel đã chấp thuận dẫn độ Assange sang Mỹ, nơi ông ta phải đối mặt với 175 năm tù. Tổ chức này gọi quyết định như vậy là "ngày đen tối" đối với vấn đề tự do ngôn luận. Quyết định dẫn độ có thể khiếu nại trong vòng hai tuần.
Người sáng lập WikiLeaks, Julian Assange, đã kháng cáo việc dẫn độ ông ta khỏi Vương quốc Anh, gây ra cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều tháng về việc liệu ông ta có nên được đưa đến Mỹ để đối mặt với cáo buộc gián điệp hay không.
Julian Assange - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2022
Vợ Julian Assange thông báo về tình trạng sức khỏe tồi tệ của ông chồng
Theo Wall Street Journal, Assange phải nộp đơn kháng cáo trước thứ Sáu. Theo luật sư từ công ty luật Birnberg Peirce & Partners của Assange, Assange đã đệ đơn kháng cáo lên tòa án Anh vào thứ Năm. Bây giờ tòa án phải quyết định xem liệu đơn kháng cáo của ông ta có thể được xem xét hay không.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала