Đức đòi Litva dỡ bỏ lệnh cấm quá cảnh đến Kaliningrad

© Sputnik / Igor Chuprin / Chuyển đến kho ảnhKaliningrad
Kaliningrad - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính phủ Đức bất bình trước hành động của Litva về phong tỏa lưu thông vận tải đến Kaliningrad và kiên quyết đòi dỡ bỏ lệnh cấm. Đó là thông báo của ấn phẩm trực tuyến Spiegel dẫn nguồn tin riêng.
Theo thông tin của Spiegel, Chính phủ Liên bang rất bất bình vì hành động của Litva. Berlin không chia sẻ quan điểm của người Litva cho rằng không nên để hàng hóa bị trừng phạt trung chuyển đến Kaliningrad qua lãnh thổ thuộc EU. Có tuyên bố rằng "đó là vận chuyển từ Nga đến Nga, như vậy là được phép", tờ báo viết.
Ngay từ đầu tháng Tư, Liên minh châu Âu đã không cho các xe tải đăng ký tại LB Nga vào các nước châu Âu. Tuy nhiên, một ngoại lệ được đưa ra đối với trung chuyển hàng hóa đến khu vực Kaliningrad. Giờ đây, Litva công bố lệnh cấm tất cả các chuyến quá cảnh hàng hóa thuộc diện bị EU trừng phạt. Trước đó, Đường sắt Litva đã thông báo với Đường sắt Kaliningrad rằng từ ngày 18 tháng 6 chấm dứt trung chuyển loạt hàng hóa bị EU trừng phạt.

Phản ứng của Nga trước động thái phong tỏa vận chuyển

Nga đang xem xét những phương án khác nhau để đáp trả bước đi không thân thiện của Litva về hạn chế quá cảnh tới khu vực Kaliningrad từ phần còn lại của lãnh thổ LB Nga, - ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Nga tuyên bố với các phóng viên.
Ông Anton Alikhanov Thống đốc khu vực lưu ý rằng tổ hợp tàu phà của vùng Kaliningrad sẽ đảm đương khâu vận chuyển lô hàng hóa mới do hạn chế quá cảnh qua Litva.
Việc Litva cấm trung chuyển hàng hóa bị EU trừng phạt đến khu vực Kaliningrad, là động thái gây hấn và đã vượt ra ngoài ranh giới không thân thiện, bà Maria Zakharova đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.
Kaliningrad, Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2022
Ở Thổ Nhĩ Kỳ dự báo Nga sẽ đáp trả ra sao khi NATO bao vây Kaliningrad
Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ EU tại Nga Markus Ederer do những hạn chế về quá cảnh. Trong các cuộc hội đàm, phía Nga đòi hỏi lập tức nối lại tuyến trung chuyển Kaliningrad, nếu không sẽ áp dụng biện pháp trả đũa. Chính quyền Litva phủ nhận việc vi phạm thỏa thuận trung chuyển và khẳng định chỉ tuân thủ lệnh trừng phạt của EU. Tổng thống Litva Gitanas Nauseda tuyên bố rằng Vilnius sẽ không nhượng bộ Matxcơva trong vấn đề quá cảnh vận chuyển hàng hóa tới khu vực Kaliningrad.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала