Kỷ lục tháng Sáu: Hơn 1.500 người nhập viện ở Tokyo vì say nắng

© AFP 2023 / Philip FongMột người đàn ông đi dạo với một chiếc quạt cầm tay ở Shinjuku, Tokyo
Một người đàn ông đi dạo với một chiếc quạt cầm tay ở Shinjuku, Tokyo - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Do thời tiết nóng bức dị thường, tại Tokyo trong một tháng có 1.517 người bị sốc nhiệt phải nhập viện vì say nắng. Đây là con số kỷ lục trong ít nhất là 10 năm qua, như kênh truyền hình NHK đưa tin dẫn nguồn từ Sở Cứu hỏa Tokyo.
Kể từ ngày 25 tháng 6, ở thủ đô Nhật Bản cái nóng bất thường đối với tháng này đã tăng trên 35°C. Hôm thứ Năm, kỷ lục nhiệt độ cho tháng Sáu được thiết lập ở mức 36,4°C. Chỉ riêng trong ngày hôm đó, gần 300 người phải nhập viện - 294 người từ 6 đến 97 tuổi. 17 người tử vong vì say nắng ở thủ đô. Nhiệt độ kỷ lục trước đó là hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 6 - 36,2°C.
Từ thứ Ba đến thứ Năm, mỗi ngày có hơn 200 người phải nhập viện vì say nắng, đây cũng là kỷ lục cho thời điểm này của năm. Theo dữ liệu của cơ quan Cứu hỏa, ít nhất trong 10 năm qua, chưa có trường hợp nào mà số ca nhập viện trong tháng 6 do say nắng lại vượt quá con số 200 người như bây giờ.
Tổng cục Khí tượng và Bộ Môi trường Nhật Bản đã công bố bản đồ các khu vực có nguy cơ gia tăng sốc nhiệt do nắng nóng, bao gồm Tokyo và các quận lân cận, với tổng số 23/47 khu vực.
Người đàn ông tắm ngoài trời trong một ngày hè nóng nực ở Ajmer, bang Rajasthan, Ấn Độ - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2022
Hội An cắt điện 6-12 tiếng để bảo trì hệ thống: Tại sao lúc chưa nắng nóng không chịu tu sửa?

Làm thế nào để tránh say nắng?

Các chuyên gia khuyến nghị nên ở trong nhà nếu có thể, uống nhiều nước, sử dụng máy điều hòa nhiệt độ và đôi khi tháo khẩu trang. Ở Nhật Bản, vẫn còn áp dụng chế độ khẩu trang do coronavirus.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала