Ngoại trưởng Ý cảnh báo nguy cơ khủng hoảng chính phủ

© AP Photo / Gregorio BorgiaBộ trưởng Ngoại giao Ý Luigi Di Maio
Bộ trưởng Ngoại giao Ý Luigi Di Maio - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Ý Luigi Di Maio cảnh báo nguy cơ khủng hoảng chính phủ liên quan đến những bất đồng nghiêm trọng giữa các bên ủng hộ chính phủ liên minh của Mario Draghi.

"Tôi e rằng ai đó chỉ đang tìm cớ để gây ra một sự cố trên đường đi. Điều này sẽ rất nghiêm trọng, bởi vì âm mưu như vậy để tổ chức bầu cử sớm có nghĩa là không nhận ra chúng ta đang phải đối mặt với tình huống khẩn cấp", - chính trị gia cho biết trong một cuộc phỏng vấn được tờ báo Corriere della Sera đăng hôm Chủ nhật.

Theo Di Maio, ở đây nói về các lực lượng chính trị tìm cách "tấn công và làm suy yếu chính phủ khi họ tham gia các hội nghị thượng đỉnh quốc tế". Ông mô tả hành vi đó là vô trách nhiệm và đi ngược lại với lợi ích của Ý.
Các đơn vị súng cối của lữ đoàn cơ giới Aosta của quân đội Ý - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ý không có kế hoạch mở rộng viện trợ quân sự cho Ukraina
Tuyên bố này của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ý có lẽ đề cập đến tình hình diễn ra trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid gần đây, mà Draghi buộc phải rời đi trước lịch trình để tới Rome nhằm giải quyết những bất đồng ngày càng trầm trọng trong liên minh cầm quyền. Trước hết, Thủ tướng phải khẩn trương giải quyết mối quan hệ với thủ lĩnh của Phong trào 5 sao (D5Z) Giuseppe Conte, người mà theo một số phương tiện truyền thông địa phương, có thể sẽ rời bỏ đa số cầm quyền, kể cả liên quan đến vấn đề cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала