Đằng sau clip cụ ông lấp ló và bức thư “xin ngủ cùng em đêm nay”

© Ảnh : Pixabay/Gerd Altmann Người đàn ông lớn tuổi dùng hai tay che mặt
Người đàn ông lớn tuổi dùng hai tay che mặt - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2022
Đăng ký
Từ bức thư ‘xin ngủ cùng em đêm nay’ của cụ ông gần 80 tuổi ở Hà Nội gửi cô gái trẻ trong đêm đã cho thấy, dư luận ở Việt Nam dường như không xa lạ gì với việc bị quấy rối tình dục.
Nhu cầu tình cảm, ham muốn tình dục, chuyện “nhạy cảm” của người cao tuổi trong xã hội ít được quan tâm nên mới có những chuyện “dở khóc dở cười” như bức thư của người đàn ông hàng xóm xin ngủ cùng thiếu nữ, 30 phút, trả 2 triệu đồng gây xôn xao ở Hà Nội.

Hé lộ bức thư ‘xin ngủ cùng em đêm nay’

Ngày 3/7, trên mạng xã hội Facebook xôn xao câu chuyện một thiếu nữ có tên Đ.M.P bị quấy rối tình dục bằng bức thư thổ lộ mong muốn “xin ngủ cùng em đêm nay” – 30 phút, giá 2 triệu đồng.
Cụ thể, cô sinh viên ở Hà Nội đã đăng tải bài viết kèm bức thư xin ngủ cùng của người đàn ông hàng xóm ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Theo chia sẻ của cô gái trên Facebook, người đàn ông đã gọi cửa “em ơi” nhiều lần và nhét cả bức thư vào trong nhà.
Thậm chí, người đàn ông hàng xóm còn nắm rõ rằng, thời điểm này gia đình cô gái đang đi vắng, chỉ có một mình thiếu nữ ở nhà.
Thông tin cô gái trẻ bị người đàn ông hàng xóm quấy rối, xin ngủ cùng đã gây sốc, nội dung bức thư được nhét qua khe cửa còn sốc hơn.
Theo đó, nội dung bức thư viết:
“Chào em, anh là hàng xóm nhà em ở cạnh quán nước bên trái. Anh muốn đêm nay ngủ với em tý. Khoảng 30 phút. Anh gửi em 2 triệu. Khoảng 2h anh sang gõ cửa là em mở, em ok đồng ý thì tắt đèn bật sáng 2 lần, không đồng ý thì không sao. Em chỉ biết vậy, không được nói cho ai biết… Anh chỉ dặn vậy thôi. Em nên biết điều. Bây giờ đọc xong, em làm theo anh dặn nhé. Anh đang chờ ở ngoài… Cảm ơn em hàng xóm”.
Đáng nói là, toàn bộ vụ việc được camera giám sát của gia đình cô gái quay lại.
© Ảnh : Báo VietNamNet/Đỗ XuânBức thư được cô chia sẻ trên mạng xã hội.
Bức thư được cô chia sẻ trên mạng xã hội.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2022
Bức thư được cô chia sẻ trên mạng xã hội.
Trong clip được camera an ninh ghi, có thể thấy rõ một người đàn ông đầu khá hói, mặc áo ba lỗ trắng, quần ngắn, liên tục đi qua đi lại, thập thò, lấp ló bên ngoài cửa nhà cô gái và quả thật có hành vi nhét bức thư qua cửa.
Theo bài đăng, cô gái cũng đã trình báo vụ việc lên công an phường Đại Kim để nhờ cơ quan chức năng vào cuộc.
Sự việc được cho là xảy ra vào đêm 28/6, rạng sáng ngày 29/6 vừa qua.

Tự nguyện rút đơn

Tuy nhiên, tiếp đó, diễn biến bất ngờ trong vụ việc này là sau khi trình báo lên cơ quan Công an (ngày 1/7) thì chỉ hai ngày sau (3/7), nữ sinh viên đã tự nguyện rút đơn tố cáo.
Cụ thể, Cơ quan Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai cho hay, ban đầu, đơn vị đã tiếp nhận phản ánh, trình báo của nguyên đơn là nữ sinh viên sinh năm 2001, tên Đ.M.P.
Thế nhưng, trong ngày 3/7, xcô gái bị người đàn ông gọi cửa, sau đó ném vào trong nhà một bức thư xin ngủ cùng đã rút đơn trình báo “tự nguyện”.
Tuy nhiên, theo đại diện Công an phường Đại Kim, cô gái này cũng mong muốn cơ quan Công an có biện pháp răn đe, giáo dục đối với người đàn ông hàng xóm để tránh việc tương tự diễn ra hay thậm chí là bị tiếp tục quấy rối, làm phiền.
Cô gái cũng hứa gỡ bài đăng trên mạng xã hội về bức thư và người đàn ông có hành vi quấy rối tình dục giữa đêm khuya.
“Bạn nữ tên P. đã có đơn đề nghị xin rút đơn trình báo. Nội dung đơn đại ý, P. nhận thấy sự việc chưa ảnh hưởng đến bản thân nhiều nên xin rút đơn. Đồng thời, mong muốn cơ quan Công an có biện pháp răn đe, giáo dục đối với người đàn ông để không có sự việc tương tự diễn ra. P. cũng cam kết gỡ các bài đăng vụ việc trên mạng xã hội và khẳng định đã viết đơn một cách tự nguyện, không bị ép buộc gì”, đại diện nhà chức trách thông tin.
Đáng chú ý, cơ quan Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai cũng xác định, người đàn ông bị tố cáo gửi thư “xin ngủ cùng em đêm nay” gần 80 tuổi.
quan hệ tình dục - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2022
Những hành vi nào bị xem là quấy rối tình dục tại nơi làm việc?
“Người này (hàng xóm và tác giả của bức thư xin ngủ cùng cô gái – PV) đã nhiều tuổi, và bước đầu phủ nhận việc gọi cửa, gửi thư cho cô gái trẻ. Chúng tôi sẽ tiến hành trưng cầu, giám định chữ viết để tiến hành giải quyết sự việc theo quy định pháp luật”, cơ quan Công an khẳng định.
Cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Đại Kim cũng khẳng định chính quyền đã nắm bắt được thông tin và đang xác minh sự việc.

Luật sư: Cô gái rút đơn, nhưng người đàn ông vẫn bị xử phạt?

Đánh giá về sự việc gây xôn xao dư luận này, theo tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, dưới góc độ pháp lý, người thực hiện hành vi quấy rối tình dục ở mức độ lời nói, hành vi nhưng chưa đến mức tấn công tình dục, chưa thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với nạn nhân, hành vi này bị xử phạt hành chính 8 triệu đồng.
Luật sư Đặng Văn Cường chỉ rõ, ành vi quấy rối tình dục thể hiện rất đa dạng, có thể là lời nói, ánh mắt, cử chỉ, chữ viết (bức thư), hình ảnh hoặc là những hành vi đụng chạm cơ thể, thậm chí là những hành vi nghiêm trọng hơn là tấn công tình dục, cưỡng dâm, hiếp dâm... Phân tích cụ thể trên Vietnamnet, luật sư Cường cho biết, những hành vi này hướng tới nhu cầu tình dục, tìm kiếm khoái cảm của người thực hiện hành vi, không được nạn nhân đón nhận, gây ra sự sợ hãi, lo lắng, xấu hổ, bất an đối với nạn nhân nên người thực hiện hành vi này phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với hậu quả do mình gây ra.
“Hành vi gợi ý ngủ chung có trả tiền khiến cho cô gái lo lắng sợ hãi, xấu hổ nên người đàn ông sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điều 7 của Nghị định 144/2021/NĐ-CP mà không phụ thuộc vào yêu cầu của cô gái”, ông Cường chỉ rõ.
Đáng chú ý, trường hợp cô gái không có đơn nhưng cơ quan chức năng phát hiện hoặc cô gái có đơn nhưng sau đó rút đơn tố cáo thì người đàn ông này vẫn sẽ bị xử phạt hành chính, bởi hành vi không chỉ xâm phạm đến danh dự nhân phẩm, uy tín của cô gái mà còn xâm hại đến trật tự xã hội, gây mất an ninh trật tự.
Đánh giá sự việc, chuyên gia cho rằng, đây là vụ việc dở khóc dở cười vì người đàn ông viết thư xin ngủ chung là người cao tuổi, là hàng xóm của cô gái.

Nhu cầu tình dục, chuyện nhạy cảm của người cao tuổi

Phân tích về mặt tâm sinh lý, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, thực tế, người già vẫn còn khả năng quan hệ tình dục là chuyện hết sức bình thường.
“Tuy nhiên quan hệ tình dục với ai, như thế nào cho phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục và phù hợp với quy định pháp luật là vấn đề không hề đơn giản đối với người cao tuổi”, ông Cường nói.
Quấy rối tình dục ở nơi làm việc - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2022
Các bộ trưởng Anh đối mặt với cáo buộc quấy rối tình dục
Cũng theo chuyên gia, sự khác nhau về sinh lý, khả năng tình dục giữa nam và nữ trong nhóm người cao tuổi là vấn đề xã hội, không ít trường hợp đã phát sinh những câu chuyện dở khóc dở cười.
Với những người cao tuổi vẫn còn khả năng và nhu cầu tình dục, họ cần có sự hỗ trợ giúp đỡ, động viên của những người thân.
Thậm chí, theo TS. Đặng Văn Cường, đó còn là vấn đề xã hội mà các chuyên gia, các nhà khoa học, những người có chức trách phải cân nhắc, tìm giải pháp tích cực để đảm bảo hài hòa nhu cầu, phù hợp với thực tiễn cuộc sống.
Điều này, theo quan điểm của luật sư, cũng giúp đảm bảo đời sống sinh hoạt lành mạnh của người cao tuổi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала