- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Thủ tướng Séc kêu gọi châu Âu sẵn sàng giúp Ukraina tái thiết

© AFP 2023 / Milan Kammermayer Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala
Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Châu Âu nên chuẩn bị từ trước để kịp thời giúp đỡ Ukraina trong quá trình khôi phục và đổi mới. Đó là tuyên bố do Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala đưa ra khi phát biểu khai mạc hội nghị quốc tế về vấn đề này hôm thứ Hai. Hội nghị diễn ra tại thành phố Lugano của Thụy Sĩ và sẽ kéo dài hai ngày.

«Quả thật tôi không biết khi nào có thể bắt đầu công cuộc quy mô tái thiết toàn bộ Ukraina, nhưng tôi biết chắc rằng chúng ta cần sớm chuẩn bị trước cho việc này. Thực ra, ngay bây giờ chúng ta đã có thể bắt đầu xây dựng lại một số thành phố bị phá hủy để cư dân có thể trở về nhà họ», - Thủ tướng nói.

 Liz Truss - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ngoại trưởng Anh: Cần phải dành cho Ukraina mọi sự hỗ trợ có thể
Cộng hòa Séc là nước Chủ tịch Liên minh châu Âu kể từ ngày 1 tháng 7. Trước đó, ông Fiala tuyên bố rằng hỗ trợ toàn diện cho Ukraina, kể cả quá trình tái thiết sau chiến tranh, cùng với mục giải quyết vấn đề năng lượng, sẽ là ưu tiên chính trong nhiệm kỳ nửa năm Cộng hòa Séc là Chủ tịch EU.
Hội nghị ở Lugano có phần tham gia của các chính khách từ khoảng 40 nước, cũng như đại diện các tổ chức quốc tế và tập đoàn lớn. Trên thực tế, chuyện ở đây nói về việc tạo lập «Kế hoạch Marshall mới», tương tự như kế hoạch hành động để khôi phục các nước châu Âu sau Thế chiến II.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала