Chính phủ Việt Nam gửi điện mừng nhân dịp Quốc khánh Hoa Kỳ

© Depositphotos.com / СarlosphotosCờ Mỹ
Cờ Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Tổng thống Joe Biden nhân dịp Quốc khánh của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 246 Quốc khánh Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (04/7/1776-04/7/2022), ngày 4/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2021
Mừng Quốc khánh Trung Quốc, Việt Nam nói sẵn sàng hợp tác ‘bình đẳng, cùng có lợi’
Đồng thời, trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Kamala Harris và Chủ tịch Hạ viện Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Nancy Pelosi.
Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Ngoại trưởng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Antony Blinken.
Trước đó, ngày 10-13/6 vừa qua, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sheman đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
Công nhân sấy khô cá gần thị trấn Mã Công trên quần đảo Bành Hồ - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2022
Biển Đông
Mỹ bắt tay với Việt Nam dẹp loạn tàu cá Trung Quốc ‘vét sạch’ Biển Đông
Chia sẻ với báo chí bà Sherman cho biết:

“Mỗi khi tôi đến đất nước của các bạn, tôi luôn nhận ra một điều, đó là quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ngày càng sâu sắc hơn".

Thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ cũng chia sẻ thêm về các ưu tiên hàng đầu trong hợp tác với Việt Nam sắp tới như đảm bảo an ninh y tế, chống biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tái tạo.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала