Iran hạ giá dầu để cạnh tranh với Nga tại Trung Quốc

© AP Photo / Vahid SalemiIran
Iran - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Iran đang giảm giá dầu của mình để cạnh tranh với Nga ở Trung Quốc, Bloomberg đưa tin.
"Iran buộc phải giảm chi phí dầu vốn đã rẻ của mình, vì đối thủ cạnh tranh chính của họ (Nga) đang ngày càng giành được chỗ đứng trên thị trường quan trọng của Trung Quốc" - Bloomberg viết.
Bloomberg cũng cho biết thêm rằng Trung Quốc đã trở thành một điểm đến quan trọng đối với dầu của Nga khi Moskva tìm cách duy trì xuất khẩu sau khi khởi động chiến dịch đặc biệt ở Ukraina, điều cuối cùng dẫn đến việc gia tăng cạnh tranh với Iran.
Người phụ nữ vẽ bậy trên tường của Đại sứ quán Mỹ ở Tehran trước đây - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2022
Được biết Hoa Kỳ muốn thỏa thuận với Iran
Hãng tin này lưu ý rằng trong tháng 5, xuất khẩu dầu của Nga sang Trung Quốc đã tăng lên mức kỷ lục và Nga đã vượt qua Ả Rập Saudi để trở thành nhà cung cấp lớn nhất cho nhà nhập khẩu lớn nhất thế giới. Trong khi hạ giá dầu để duy trì sức cạnh tranh trên thị trường Trung Quốc, Iran cũng đã cố gắng duy trì dòng xuất khẩu mạnh mẽ, một phần có thể là do nhu cầu tăng cao khi Trung Quốc nới lỏng các hạn chế về coronavirus, Bloomberg cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала