- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Lính đánh thuê nước ngoài phải đối mặt với điều gì ở Ukraina?

© AP Photo / Efrem LukatskyĐặc nhiệm của Lực lượng vũ trang Ukraina ở Donetsk
Đặc nhiệm của Lực lượng vũ trang Ukraina ở Donetsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2022
Đăng ký
Lính đánh thuê đang chịu tổn thất nặng nề- những người chuyên nghiệp và ưa mạo hiểm từ các quốc gia khác nhau (không chỉ phương Tây), những người đến "để giúp bảo vệ Ukraina".
Bộ Quốc phòng Nga hầu như ngày nào cũng đưa tin về tiêu diệt người nước ngoài, trong số đó có nhiều chiến binh dày dạn kinh nghiệm đã trải qua nhiều "điểm nóng". "Những "chú sói chiến binh" chỉ đến giờ mới nhận ra chiến đấu trước các chiến binh cuồng tín và việc chống lại một trong những đội quân tốt nhất trên thế giới không phải là điều giống nhau. Mặt khác, họ bị sốc trước các mệnh lệnh phổ biến trong "quân đội" Ukraina và thái độ của chỉ huy Ukraina đối với họ. Chi tiết - trong tài liệu "Sputnik"
Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt, khoảng 7 000 “chiến binh” đã vào lãnh thổ Ukraina, cả khi có và chưa có kinh nghiệm thực chiến. Trong số này, 1956 đã chết, 1779 người bỏ đi, hiện còn 3221 người trong thành phần. Xuất thân của các "tình nguyện viên" như sau: 4866 - người châu Âu, 1267 - từ Nam Mỹ, 671 - từ châu Á, 147 - từ châu Phi và 5 - từ Úc. Hầu hết tất cả lính đánh thuê đến từ Ba Lan, Canada, Mỹ, Romania và Anh. Các quốc gia này hiện hỗ trợ tối đa về tinh thần và vật chất cho Kiev.
Quân nhân Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lính đánh thuê Mỹ nói về việc đặc nhiệm Anh tham gia các trận chiến ở Ukraina

"Chết trong vô vọng"

Mới đây, người ta biết đến việc vô hiệu hóa hai nhóm phá hoại và trinh sát từ cái gọi là "Quân đoàn quốc gia Gruzia" trong khu vực thành phố Lisichansk . Các chiến binh của đơn vị này, thành lập vào năm 2014, đã chiến đấu bên phía Ukraina 8 năm qua. Trong số những người thiệt mạng có một trong những thủ lĩnh của "quân đoàn" Teimuraz Khizanishvili, kẻ tự tay hành quyết các tù binh Nga. Theo ước tính của quân đội, có tới vài trăm "quân tình nguyện" vẫn còn phòng thủ trong khu vực này: từ Gruzia, Ba Lan, Anh và thậm chí cả người Armenia. Nhưng vòng vây càng thu hẹp thì những người “khách” càng kém nhiệt tình.

“Tôi đã đi khắp đất nước, tôi thấy rất nhiều thứ và tôi có thể nói rằng không có gì sáng sủa đối với Ukraina”, - lính đánh thuê người Mỹ thừa nhận trên mạng xã hội. - Người Ukraina có những cá nhân dũng cảm, cần phải đánh giá đúng. Còn đối với những người còn lại ... Mọi người bị thương và chết không vì cái gì. Ví dụ, chúng tôi đã tham gia vào một trận chiến kéo dài hai giờ ... với lực lượng đặc biệt Ukraina! Không có kết nối giữa các bộ phận. Họ hứa với chúng tôi hỗ trợ hỏa lực, và chính họ bắn ba phát súng cối - và thế là xong!".

© Sputnik / Gennady Dubovoy  / Chuyển đến kho ảnhLính biệt đội Chechnya "Akhmat" trong cuộc xuất kích đến ngoại ô Lisichansk
Lính biệt đội Chechnya Akhmat trong cuộc xuất kích đến ngoại ô Lisichansk - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2022
Lính biệt đội Chechnya "Akhmat" trong cuộc xuất kích đến ngoại ô Lisichansk

"Người Nga là những quân nhân chuyên nghiệp, và Ukraina không quan tâm đến chúng tôi"

Các chuyên gia được đào tạo hoàn hảo đã từng đi qua các "điểm nóng" ở Trung Đông, đồng thanh nhắc lại: "Chúng tôi chưa gặp phải chuyện như vậy ở đâu".

Người Nga có một đội quân chuyên nghiệp và rất nhiều vũ khí hiện đại, bất kể người ta nói gì,” lính đánh thuê người Anh Matt Robinson, được The Telegraph dẫn lời giải thích. - Chúng tôi được đưa ra những câu chuyện vụn vặt ngay tại chỗ. Tham nhũng phát triển mạnh mẽ trong Lực lượng vũ trang Ukraina, các trang thiết bị tối thiểu nhất biến mất. Thường thì có vũ khí, nhưng không có đạn, không có áo chống đạn và túi y tế sơ cứu. Thái độ của các chỉ huy Ukraina tỏ ra khinh thường nhất có thể”.

Một số chiến binh nước ngoài không nhận được vũ khí, y tế, vật tư, hậu cần và sự huấn luyện. Phần còn lại - như "thức ăn gia súc" vậy - bị ném vào giữa địa ngục, mà việc bị giết hoặc bị bắt không thể tránh khỏi.
Công dân Anh Sean Pinner, bị cáo buộc làm lính đánh thuê tham gia hoạt động chiến sự trên lãnh thổ DNR - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Người Anh bị kết án ở DNR khuyến cáo lính đánh thuê đừng đến Ukraina
Có tin cho hay trong cuộc giao tranh tại nhà máy Azovstal, những người lính DNR đã bắt được Sean Pinner và Aiden Aslin của Anh, cũng như Saadoun Brahim của Maroc. Tòa án DNR đã kết án tử hình họ (thực sự được áp dụng ở đó). Bản án nặng nền hư vậy sẽ coi như một phủ nhận những quảng cáo tốt nhất về cuộc “du lịch quân sự”.
Cần nhắc lại lính đánh thuê trong khu vực tác chiến nằm ngoài khuôn khổ của Công ước Geneva về Đối xử với Tù nhân. Nếu ai đó bị Nga bắt được, thì người ta có thể nói họ đã "may mắn". Họ sẽ không bị bắn chết, nhưng đảm bảo bằng phiên tòa án và án tù! Trong điều359 Bộ luật Hình sự của Liên bang Nga, mọi thứ về lính đánh thuê đều được viết rõ ràng.

"Đạn pháo bình đẳng cho tất cả mọi người"

Có lẽ điều này sẽ khiến những nhà thám hiểm đơn độc sợ hãi. Một điều nữa là sự hình thành thử nghiệm của "những chú chó chiến binh". Ví dụ: các công ty quân sự tư nhân (PMC) của Mỹ - Academi, DynCorp và Cubic. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tổ chức này đang huấn luyện cho các tình nguyện viên được gửi đến Ukraina, và những người hướng dẫn quân sự của họ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến.
Academi - trước đây là Blackwater. Việc đổi thương hiệu đã được thực hiện cách đây mười năm. Nguyên nhân là do các chiến binh vi phạm các quy tắc chiến tranh và bê bối buôn lậu vũ khí. Công ty có phi đội trực thăng riêng, kho vũ khí phong phú. Ngay cả khi trang bị nhẹ, những chuyên gia như vậy cũng là một lực lượng đáng gờm.
DynCorp International là PMC lâu đời nhất, được thành lập vào năm 1946. Kể từ năm 2010, họ đã thực hiện các hoạt động phía sau chiến tuyến. Nhiệm vụ là tạo ra sự hỗn loạn trên đường tiếp tế, phục kích các đoàn xe, trang bị vũ khí và đạn dược cho các khoang chứa. Đối thủ chính của họ là các lực lượng đặc nhiệm của Nga, hoạt động trong các khu rừng trên đường hành quân.
© AP Photo / Efrem LukatskyLính Ukraina với lựu pháo M777 của Mỹ
Lính Ukraina với lựu pháo M777 của Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2022
Lính Ukraina với lựu pháo M777 của Mỹ
Cubic - một PMC nhỏ, hiếm khi được giới truyền thông thế giới biết đến. Tuy nhiên, trước cuộc tấn công vào Nam Ossetia vào tháng 8 năm 2008, chính những cố vấn từ công ty này đã huấn luyện các chiến binh Gruzia.

“Các “chiến binh tư nhân” và các cựu chiến binh phương Tây biết cách chiến đấu, đây là sự thật, - một sĩ quan tình báo quân đội Nga từng chiến đấu gần Izyum cho biết: - Họ bắn chính xác, cơ động thành thạo. Xạ thủ bắn tỉa giỏi, lính đặc nhiệm. Nhưng có rất ít người trong số đó ở đây. Đúng vậy, chúng tôi có nhiều pháo hơn, thứ quyết định mọi thứ trong cuộc xung đột này. Bạn được đào tạo đến đâu, trang thiết bị và động lực cá nhân nào - không quan trọng khi đạn pháo bay tới. Mọi người đều không có khả năng tự vệ trước chúng”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала