Mỹ lo ngại về hành động của Nga ở Trung Đông

CC BY 4.0 / Ministry of defence of the Russian Federation / Cropped photoMáy bay VKS Nga tại một căn cứ không quân chính ở Hmeimim, Syria
Máy bay VKS Nga tại một căn cứ không quân chính ở Hmeimim, Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ cho rằng LLVT của họ ở Trung Đông gần đây phải đối mặt với tần suất ngày càng tăng những hành động "khiêu khích" và "không an toàn" của Nga và Iran, họ lo ngại về diễn biến này, báo Washington Post đưa tin, dẫn nguồn từ các quan chức Nhà Trắng giấu tên.

"Những hành động khiêu khích"

Theo những nguồn tin này, vào tháng 6 nhà chức trách Mỹ đã ghi nhận một số trường hợp mà các quan chức Lầu Năm Góc đánh giá là những hành động mang tính chất "khiêu khích, leo thang" hoặc "không an toàn và không chuyên nghiệp" của Nga và Iran trong khu vực.
Theo tờ báo, một ví dụ về hành vi như vậy là các trường hợp máy bay quân sự Nga được cho là tạo ra mối đe dọa đối với máy bay Mỹ trong không phận Syria bằng cách thực hiện những động tác thao diễn không được dự báo trong cơ chế giải trừ xung đột giữa hai nước. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ "từ chối cung cấp thêm chi tiết để khẳng định những tuyên bố này", tờ Washington Post lưu ý.
Quang cảnh Điện Kremlin ở Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2022
Asia Times: Nga đang nhanh chóng lấn át Mỹ ở Trung Đông
Một ví dụ khác được nguồn tin của báo dẫn ra là cuộc không kích hồi tháng 6 vào trại lính của đội quân vũ trang được Mỹ hậu thuẫn ở khu vực ngoại vi căn cứ quân sự At-Tanf. Theo đó, quân đội Mỹ được phía Nga thông báo về việc này trước khoảng 35 phút. Dù thực tế không có ai trong số các binh sĩ Mỹ đóng tại đó bị thương, nhưng Washington vẫn coi hành vi như vậy của Moskva là "nỗ lực nhằm tăng cường sự thống trị trong khu vực, dựa trên phán đoán là Mỹ sẽ không đáp trả bằng hành động quân sự".
Các hành động "khiêu khích" tương tự, theo đại diện của Nhà Trắng, là từ phía Iran và "những lực lượng được nước này hỗ trợ".
Quân đội Mỹ kiểm soát một cách bất hợp pháp các vùng lãnh thổ ở phía bắc và đông bắc Syria tại các tỉnh Deir ez-Zor, Al-Haseke và Raqqa, nơi có những mỏ dầu khí lớn nhất Syria. Chính quyền Damascus đã nhiều lần gọi sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ của họ là sự chiếm đóng và hành động cướp biển cấp nhà nước với mục đích công khai ăn trộm dầu mỏ của nước này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала