Tin tức Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh, nghệ sĩ Việt nghi hiếp dâm ở Mallorca, chuyện gì xảy ra?

© Ảnh : Hồng ĐăngDiễn viên Hồng Đăng
Diễn viên Hồng Đăng - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2022
Đăng ký
Chuyện gì đang xảy ra với diễn viên Hồng Đăng (Lê Hồng Đăng) và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh (chồng ca sĩ Lưu Hương Giang) sau những đồn đoán liên quan đến cáo buộc 2 nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam dính đến vụ hiếp dâm cô gái Anh 17 tuổi ở đảo Mallorca (hay Majorca), Tây Ban Nha?
Giữa tin đồn Lưu Hương Giang và con gái đã đáp chuyến bay về nước, lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia – PGS.TS Lê Anh Tuấn cho hay, gia đình chưa có thông tin gì thêm về Hồ Hoài Anh.
Về nam diễn viên Hồng Đăng, Nhà hát Kịch Hà Nội đã có báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, tuy nhiên, hiện vẫn chưa liên lạc được theo điện thoại cho Lê Hồng Đăng.

Nhà hát Kịch Hà Nội báo cáo gì về Hồng Đăng đi Ý và Tây Ban Nha?

Ngày 4/7, trước việc dư luận trong nước đang đặc biệt quan tâm đến scandal hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam bị cáo buộc dính đến vụ hiếp dâm cô gái Anh 17 tuổi trên đảo Mallorca (Majorca), Tây Ban Nha, nhà chức trách đã cập nhật thêm một số thông tin.
Tuy nhiên, vụ việc liên quan đến cáo buộc hiếp dâm hay thông tin chính thức từ hai nghệ sĩ đang được quan tâm hàng đầu ở thời điểm hiện nay là nam diễn viên Hồng Đăng (37 tuổi) và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh (42 tuổi, chồng ca sĩ Lưu Hương Giang) vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể.
Diễn viên Hồng Đăng - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2022
Tin Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh: Thực hư 2 nghệ sĩ Việt hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi ở Tây Ban Nha
Sáng 4/7, ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Hà Nội thông tin cho biết, diễn viên Hồng Đăng và Nhà hát Kịch Hà Nội chưa có giải trình hay báo cáo nào liên quan đến việc diễn viên Hồng Đăng đi nước ngoài chưa được phép của cơ quan quản lý.
Từ chiều ngày 1/7, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã yêu cầu Nhà hát Kịch Hà Nội báo cáo về trường hợp của Hồng Đăng, tuy nhiên đến nay nhà hát vẫn chưa có báo cáo nào.
NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, cơ quan chủ quản của diễn viên Hồng Đăng xác nhận việc đến nay Nhà hát vẫn không liên lạc được với diễn viên Hồng Đăng và anh có báo với gia đình về việc “bị mất điện thoại”.
NSND Trung Hiếu cho biết Hồng Đăng có “xin phép miệng” đi nước ngoài nhưng lãnh đạo nhà hát vẫn chưa ký giấy xác nhận.
Đến chiều nay 4/7, NSND Trung Hiếu cho biết, Nhà hát Kịch hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội về trường hợp của Hồng Đăng.

“Thông tin trên mạng xã hội lan truyền về việc Lê Hồng Đăng đi công tác tại châu Âu. Lê Hồng Đăng là diễn viên thuộc biên chế Nhà hát Kịch Hà Nội. Nhà hát Kịch Hà Nội không cử cán bộ và cũng không có chuyến đi công tác nào tại châu Âu”, - NSND Trung Hiếu nhấn mạnh.

Theo báo cáo, tối 10/6/2022, diễn viên Hồng Đăng điện thoại trực tiếp với Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội (tức NSND Trung Hiếu) xin được nghỉ phép. Giám đốc đã yêu cầu Hồng Đăng gặp ông Đặng Tiến Lộc, Phó Trưởng phòng HCTH để được hướng dẫn làm thủ tục báo cáo Sở VHTT Hà Nội theo quy định.
VTV - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2022
Động thái mới nhất của VTV sau cáo buộc 2 nghệ sỹ hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi
Cũng theo NSND Trung Hiếu, ngày 11/6/2022, ông Lê Hồng Đăng có lên cơ quan gặp ông Đặng Tiến Lộc, Phó Trưởng phòng HCTH. Ông Đặng Tiến Lộc đã hướng dẫn ông Lê Hồng Đăng làm đơn xin nghỉ phép đi nước ngoài việc riêng để nhà hát báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội theo quy định.

“Tuy vậy, đến nay nhà hát chưa nhận được đơn xin phép đi nước ngoài của ông Lê Hồng Đăng. Nhà hát đã cố gắng liên lạc đến số điện thoại của ông Lê Hồng Đăng và gia đình để xác minh thông tin nhưng chưa liên lạc được”, - báo cáo của Nhà hát Kịch Hà Nội nêu rõ.

Chưa có tin mới về nhạc sĩ Hồ Hoài Anh?

Mới đây, PGS.TS. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cho biết Học viện đã có văn bản gửi Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch sau của họp của trường.
Cụ thể, lãnh đạo Học viện thống nhất yêu cầu nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sau khi về nước phải trình diện, đồng thời, Học viện cũng yêu cầu chồng của ca sĩ Lưu Hương Giang phải làm biên bản giải trình về việc đi nước ngoài không xin phép.

“Từ hôm qua đến nay, phía gia đình của Hồ Hoài Anh chưa có thông tin gì thêm. Khi nào về thì anh ấy phải trình diện. Mẹ của Hồ Hoài Anh có báo từ hôm trước, nhưng đến thời điểm này cũng không liên lạc được nữa”, - Thanh Niên dẫn lời PGS.TS Lê Anh Tuấn cho biết.

Trước đó, như Sputnik thông tin, Ban giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã có cuộc họp khẩn sau khi tiếp nhận nội dung phản ánh từ truyền thông. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đã chỉ đạo nhà trường báo cáo về vụ việc.
Được biết, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện đang là giảng viên khoa âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
Theo ông Tuấn, trước hết, Hồ Hoài Anh đã vi phạm quy định tự động ra nước ngoài nhưng không xin phép hay thông báo tới nhà trường. Khi về nước, nhạc sĩ này sẽ phải làm bản tường trình, báo cáo về việc ra nước ngoài mà không xin phép với nhà trường.
quan hệ tình dục  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2022
Hai nghệ sỹ nổi tiếng Việt Nam bị cáo buộc hiếp dâm trẻ vị thành niên
Ngoài ra, Ban giám đốc nhà trường đã thống nhất đề xuất Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tạm đình chỉ công tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, đợi kết luận điều tra chính thức.
Về phần mình, ông Phạm Cao Thái, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho biết, việc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh phải giải trình sau khi về nước thuộc thẩm quyền của Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Công dân Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam ở bất cứ nơi nào

Trước thông tin 2 nghệ sĩ của Việt Nam bị nghi ngờ có hành vi vi phạm pháp luật tại Tây Ban Nha, luật sư Hoàng Trọng Giáp - Đoàn Luật sư Hà Nội, cho rằng, đây không phải là chuyện hiếm gặp.
Hiện cơ quan chức năng của nước sở tại chưa chính thức lên tiếng về vụ việc, kết quả điều tra sẽ xác minh có hành vi tội phạm hay không, từ đó có phương án xử lý theo quy định pháp luật.
Luật sư Giáp cho biết trên báo Chính phủ, theo Khoản 1 Điều 6 Bộ luật Hình sự 2015, "Công dân Việt Nam hoặc pháp nhân thương mại Việt Nam có hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà Bộ luật này quy định là tội phạm, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam theo quy định của Bộ luật này".
Như vậy, với một hành vi phạm tội tại nước ngoài, pháp luật hình sự của Việt Nam vẫn sẽ xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội. Tuy nhiên, hành vi này cũng phải được bộ luật này quy định là tội phạm.
Tức là, cùng một hành vi, pháp luật của nước khác quy định là hành vi phạm tội, nhưng nếu nó không cấu thành tội phạm theo Bộ luật Hình sự của Việt Nam, thì không có căn cứ xử lý.
quan hệ tình dục - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2022
Hai nghệ sĩ dính cáo buộc hiếp dâm tại Tây Ban Nha sẽ được dẫn độ về Việt Nam?
Tuy nhiên, nếu hành vi phạm tội đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo pháp luật Việt Nam, chủ thể hành vi vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Bởi trên nguyên tắc, công dân Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam ở bất cứ nơi nào, nhưng cũng đồng thời phải tuân thủ pháp luật ở nước sở tại.
Như vậy, nếu người Việt Nam phạm tội ở nước ngoài, người đó có thể bị pháp luật Việt Nam xử lý trong trường hợp nước đó có ký kết các hiệp định về dẫn độ để đưa người vi phạm về Việt Nam.
Tại đây, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thủ tục tố tụng, và người phạm tội sẽ được xử lý theo pháp luật Việt Nam.

Nghiêm khắc với hành vi tấn công tình dục hoặc hiếp dâm

Liên quan đến nghi ngờ việc 2 công dân Việt Nam là nghệ sĩ có hành vi tấn công tình dục/hiếp dâm người dưới 18 tuổi (cụ thể là cô gái 17 tuổi), Luật sư Hoàng Trọng Giáp cho biết, luật pháp Việt Nam quy định về hành vi hiếp dâm cụ thể tại Điều 141 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo đó, "phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm".
Như vậy, người nào có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân đối với người 17 tuổi sẽ phạm tội hiếp dâm với mức phạt từ 05 năm đến 10 năm tù.
Hiện pháp luật Việt Nam quy định người từ 16 tuổi trở lên có quyền tự do về tình dục. Hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn hoặc người đã thành niên mà quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi hoặc hành vi mua bán dâm mới là hành vi vi phạm pháp luật.
Nếu quan hệ tình dục với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mà có trả tiền thì bị xử lý về tội mua dâm người dưới 18 tuổi. Còn hành vi quan hệ tình dục tự nguyện với người từ đủ 16 tuổi trở lên thì không vi phạm pháp luật.
Đoạn phim xác nhận quấy rối một thiếu niên - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2022
Thanh Hóa: Xôn xao clip Chủ tịch MTTQ xã Xuân Thắng cưỡng hôn nữ sinh lớp 10
Trường hợp có tố cáo về hành vi hiếp dâm thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ có hành vi quan hệ tình dục hay không và hành vi quan hệ tình dục có trái ý muốn hay không.
Còn theo quy định luật pháp tại Tây Ban Nha, theo dự luật mới đã được Hạ viện thông qua tháng 5/2022, thì quan hệ tình dục không đồng thuận có thể bị coi là tội hiếp dâm và phải chịu án tù lên đến 15 năm. Dự luật yêu cầu phải có sự đồng thuận rõ ràng đối với các hành vi tình dục. Theo đó, đồng ý là sự thể hiện rõ ràng ý chí của một người, sự im lặng hoặc thụ động không phải là sự đồng ý.
Vì thế, với vụ việc này cần chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan tố tụng trên cơ sở các căn cứ pháp lí và tiến trình thực hiện thủ tục tố tụng tại nước sở tại. Theo đó, nếu có dấu hiệu tội phạm, các cơ quan chức năng sẽ cần tiến hành các cuộc điều tra, xác minh làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan để có căn cứ xử lí theo quy định pháp luật.
Liên quan đến cáo buộc 2 công dân xâm hại tình dục chứ không phải quan hệ với trẻ vị thành niên, Luật sư Giáp giải thích, xâm hại tình dục cũng không nhất thiết phải quan hệ tình dục mà chỉ đơn giản là dùng từ ngữ, hành động xâm hại đến cơ thể của người khác. Còn khi quan hệ tình dục mà không được sự đồng ý sẽ là hiếp dâm. Độ tuổi nạn nhân ở đây là điểm tăng nặng nhẹ để cấu thành hình sự.
Karaoke, ma túy - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2022
Vấn nạn ma túy ở Việt Nam phía sau vụ tiếp viên xinh đẹp khỏa thân ‘vui vẻ’ với khách
Trả lời câu hỏi hiện nay 2 công dân này đang bị giữ lại hộ chiếu, chưa thể rời khỏi Tây Ban Nha, Luật sư Hoàng Trọng Giáp cho rằng hiện nay tòa chưa có quyết định cuối cùng. Hiện chưa thể khẳng định 2 người này có tội hay không, nhưng cảnh sát có căn cứ để truy tố tội của họ, thế nên họ vẫn chưa thể rời khỏi Tây Ban Nha trong quá trình tiến hành điều tra.

Có dẫn độ để về Việt Nam xét xử hay không?

Luật sư Giáp cho biết, trường hợp người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ một quốc gia châu Âu, người đó có thể được xử lý theo pháp luật của nước sở tại hoặc sẽ bị trục xuất để xử lí theo pháp luật của quốc gia có công dân vi phạm. Điều này phụ thuộc vào điều ước quốc tế và hiệp định tương trợ tư pháp giữa các bên.
Việt Nam và Tây Ban Nha đến đã có văn bản hợp tác về tư pháp thông qua Thông báo số 34/2017/TB-LPQT về việc thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016.
Hai bên đã ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha, ký tại Madrid ngày 18 tháng 9 năm 2015. Hiệp định này có hiệu lực với Việt Nam kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2017.
Hiện trường vụ cháy cướp đi sinh mạng của hai chị em ở Thủ Đức, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.06.2022
Vụ phóng hỏa làm 2 người chết ở Thủ Đức: Nghi phạm từng nhiều lần dọa đốt nhà
Hình thức dẫn độ cũng đã được quy định tại Khoản 1 Điều 20 về chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự tại Thông báo này.

"Thông qua Cơ quan trung ương, các Bên có thể chuyển giao việc truy cứu trách nhiệm hình sự cho các cơ quan tư pháp của Bên kia khi xét thấy Bên đó có điều kiện thuận lợi hơn để tiến hành việc điều tra, truy tố và xét xử tội phạm", - theo nội dung điều khoản.

Như vậy, bên được yêu cầu phải thông báo cho bên yêu cầu thủ tục tố tụng áp dụng đối với vụ án được chuyển giao. Trường hợp cần thiết, gửi cho bên yêu cầu bản sao quyết định được ban hành.

Thông tin chính thức vụ 2 công dân Việt Nam bị bắt giữ ở Tây Ban Nha

Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha xác nhận, ngày 25/6, cảnh sát đảo Mallorca (Tây Ban Nha) đã bắt giữ 2 công dân Việt Nam với cáo buộc "xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi" và "xâm phạm quyền riêng tư".
Hai công dân này đã được cho tại ngoại. Cơ quan thực thi pháp luật đang tiến hành các biện pháp điều tra, xử lý tiếp theo.
Tiếp nhận thông tin, Đại sứ quán đã thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân, làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh, đồng thời đề nghị phía Tây Ban Nha bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam, kịp thời cung cấp thông tin về diễn biến tình hình sự vụ.
Liên quan đến vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại, sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ công dân kịp thời theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và Tây Ban Nha.
Bắt tạm giam Giám đốc CDC Đà Nẵng Tôn Thất Thạnh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2022
Bí ẩn 5 người trong gia đình chết sau bữa cơm trưa, Công an Hưng Yên nói ‘vụ án phức tạp’
Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha dẫn thông báo từ cơ quan Phòng vệ Dân sự nước này cho biết 2 công dân Việt Nam ngày 25/6 bị bắt tại đảo Mallorca, thuộc quần đảo Baleares, Tây Ban Nha.
Họ bị cáo buộc đã có hành vi cưỡng bức một cô gái 17 tuổi mang quốc tịch Anh.
Theo đó, 2 nghi phạm được cho là "diễn viên, nhạc sĩ nổi tiếng" 37 tuổi và 42 tuổi người Việt Nam. Cả hai đã trình diện trước tòa vào ngày 28/6 và được cho tại ngoại, tuy nhiên bị thu giữ hộ chiếu và cấm rời khỏi Tây Ban Nha để chờ điều tra.
Trước các đồn đoán là nam diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, hiện nhà chức trách Tây Ban Nha và Việt Nam vẫn chưa có thông tin chính thức.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала