Người đứng đầu REC: Nga không bị cô lập khỏi thương mại bất chấp những nỗ lực của phương Tây

© Sputnik / Pavel Bednyakov  / Chuyển đến kho ảnhTriển lãm Quốc tế Innoprom ở Yekaterinburg, Tổng Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu Nga (REC) Veronika Nikishina
Triển lãm Quốc tế Innoprom ở Yekaterinburg, Tổng Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu Nga (REC) Veronika Nikishina  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2022
Đăng ký
Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik bên lề Triển lãm Quốc tế Innoprom ở Yekaterinburg, Tổng Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu Nga (REC) Veronika Nikishina lưu ý rằng, trên thực tế, những nỗ lực của các nước không thân thiện nhằm cô lập Nga đã thất bại.
Trung tâm Xuất khẩu Nga (REC) là một tổ chức chuyên hỗ trợ các nhà xuất khẩu Nga, cung cấp các hỗ trợ về tài chính và phi tài chính, cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Nga.

“Trong bối cảnh địa chính trị mới, chúng tôi bổ sung các giải pháp hỗ trợ để kích thích nhập khẩu, điều này là cần thiết để lấp đầy “khoảng trống” trong chuỗi sản xuất, để thay thế những bộ phận của sản phẩm nhập khẩu đã được cung cấp từ các quốc gia không thân thiện bằng các sản phẩm do Nga sản xuất hoặc nhập khẩu từ các quốc gia thân thiện".

"Trái ngược dự báo, sự cô lập ​​của Nga do các hành động của các nước không thân thiện đã không xảy ra. Một trong những lý do là bởi vì trong cơ cấu xuất khẩu, tỷ lệ nguyên liệu tinh chế và phi năng lượng cung cấp cho các nước không thân thiện chỉ chiếm dưới 50%. Điều này cho thấy rằng, trước đây hơn 50% khối lượng xuất khẩu của chúng tôi đã được cung cấp cho các nước thân thiện”.

Theo bà Veronika Nikishina, hiện nay, khi Nga đang chuyển hướng xuất khẩu, chính các quốc gia thân thiện quan tâm đến việc tăng nguồn cung các mặt hàng xuất khẩu truyền thống mà họ đã nhập khẩu từ Nga. Ngoài ra, các nhà xuất khẩu Nga đã từng coi thị trường của các nước không thân thiện là đối tác chính của họ đang tích cực tìm kiếm đối tác mới trên thị trường của các nước thân thiện và có nhiều tiềm năng và triển vọng mở rộng sự hiện diện ở đó.

“Chúng tôi nhận thấy rằng, nhiều doanh nghiệp từ các nước thân thiện gửi thư mời hợp tác, đề nghị thay thế hàng nhập khẩu từ các nước không thân thiện bằng sản phẩm của họ. Đây là hoạt động chủ động để giới thiệu với các khách hàng tiềm năng của Nga các loại sản phẩm của công ty, công tác tìm kiếm đối tác mới đang được tiến hành rất tích cực và đã mang lại kết quả dưới hình thức những hợp đồng xuất khẩu và nhập khẩu. Theo số liệu thống kê chính thức, trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của chúng tôi đã tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái. Nói về xuất khẩu các mặt hàng không phải là nguyên liệu thô, thì theo thống kê hải quan, có sự gia tăng xuất khẩu sang các nước thân thiện”, - Tổng Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu Nga cho biết.

Amazon logo - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2022
Việt Nam hợp tác với Amazon về phát triển thương mại điện tử

Triển lãm công nghiệp quốc tế Innoprom

Innoprom là Triển lãm công nghiệp quốc tế quy mô lớn nhất được tổ chức thường niên kể từ năm 2010 tại thành phố Ekatarinburg, Liên bang Nga. Ban tổ chức là chính quyền tỉnh Sverdlovsk, Bộ Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga. Nhà điều hành là công ty Nga Formika.
Mục đích của triển lãm là giới thiệu các công nghệ tiên tiến của Nga và nước ngoài trong những lĩnh vực khác nhau: công nghiệp, xây dựng, y học, sinh thái, truyền thông, giáo dục, giao thông vận tải, v.v. Trong khuôn khổ triển lãm, các cuộc hội thảo và các phiên họp chuyên đề được lên kế hoạch, ví dụ, về thiết kế, gia công kim loại, công nghệ mới cho các thành phố. Triển lãm Innoprom có cả chương trình kinh doanh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала