Cựu Ngoại trưởng Kissinger hoài nghi khả năng Mỹ theo đuổi chính sách độc lập

© Sputnik / Alexey NikolskyCựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Sự thích hợp và khả năng tồn tại chính sách độc lập của nước Mỹ hiện đang bị hoài nghi, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger cho biết trong cuộc phỏng vấn với USA Today.

“Có những thảo luận về sự thích hợp của nước Mỹ, liệu nước Mỹ có phù hợp hay không để theo đuổi chính sách độc lập - và nếu có, thì đó là kiểu nước Mỹ nào" - cựu Ngoại trưởng Kissinger nói.

"Điều này làm cho cuộc đối thoại hiện tại thậm chí còn khó khăn hơn trước đây, do những mâu thuẫn nội bộ" - ông Kissinger nói thêm.
Khi được hỏi về sự hiện diện của các nhà lãnh đạo chính trị mạnh mẽ, những người có thể đáp ứng những thách thức của thế giới hiện đại, Kissinger lưu ý rằng ông không nhìn thấy những ví dụ như vậy trong chính trường hiện nay.
Henry Kissinger   - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.06.2022
Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kissinger: Hoa Kỳ bị chia rẽ nhiều hơn trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam
"Công bằng mà nói, các nhà lãnh đạo hiện tại vẫn chưa có lý do (để thể hiện mình). Nhưng chúng ta đồng ý với nhau rằng bản thân các nhà lãnh đạo cũng đưa ra lý do cho việc này" - ông Kissinger nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала