Lầu Năm Góc sẽ bắt đầu tìm kiếm tên lửa siêu thanh bằng khinh khí cầu

© AFP 2023 / US ARMY / Sgt. Ronald Sellinger Phi thuyền do thám JLENS Hoa Kỳ
Phi thuyền do thám JLENS Hoa Kỳ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Quân đội Mỹ có kế hoạch chống vũ khí siêu thanh của Trung Quốc và Nga bằng khinh khí cầu. Theo Politico, Lầu Năm Góc có thể bắt đầu sử dụng khinh khí cầu, thứ sẽ bổ sung cho các vệ tinh, để tìm kiếm tên lửa siêu thanh.

"Ý tưởng này nghe có vẻ giống khoa học viễn tưởng, nhưng hồ sơ ngân sách của Lầu Năm Góc cho thấy công nghệ này đang chuyển từ lĩnh vực khoa học của Bộ Quốc phòng sang phục vụ quân đội" - Politico viết.

Trong hai năm qua, Lầu Năm Góc đã chi khoảng 3,8 triệu USD cho dự án phát triển khinh khí cầu, và trong năm tài chính 2023 họ có kế hoạch phân bổ 27,1 triệu USD cho những nhu cầu này. Những quả khinh khí cầu hình giọt nước sẽ di chuyển với sự hỗ trợ của các thuật toán trí tuệ nhân tạo.
Lầu Năm Góc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lầu Năm Góc nhận được 1,3 nghìn đề xuất chế tạo vũ khí cho Ukraina
“Các bệ ở độ cao lớn hoặc rất cao có nhiều lợi thế về thời gian tuần tra, khả năng cơ động và tính linh hoạt đối với nhiều trọng tải" - ông Tom Karako thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала