Bộ Ngoại giao Trung Quốc đặc tả NATO bằng một cụm từ bất ngờ

© AP Photo / Andy WongĐại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian).
Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian). - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) lưu ý về hậu quả các hành động của Liên minh Bắc Đại Tây Dương ở Nam Tư, Afghanistan, Iraq và Libya.
Nguyên cớ là do tuyên bố của các quan chức cấp cao của khối, đặc biệt là Tổng thư ký Jens Stoltenberg, về bản chất phòng thủ của liên minh.
"NATO là một liên minh phòng thủ? Trò đùa của thế kỷ" - nhà ngoại giao viết.
Ngoài ra, ông còn gọi biểu tượng của "khối phòng thủ" là những quả bom.

Yêu cầu của Nga đối với NATO

Cuối năm ngoái, Nga đã công bố các dự thảo thỏa thuận với Mỹ và NATO về đảm bảo an ninh. Trong số các yêu cầu của Moskva là liên minh từ chối việc mở rộng hơn nữa về phía đông, kết nạp Ukraina và thiết lập các căn cứ quân sự ở các nước hậu Liên Xô. Ngoài ra, Nga yêu cầu NATO không triển khai vũ khí tấn công gần biên giới của Nga và rút các lực lượng liên quân ở Đông Âu về vị trí năm 1997.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Zhao Lijian - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2022
Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu NATO ngừng bôi nhọ Bắc Kinh

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала