Quá nóng lòng được tự do, phạm nhân Bùi Văn Út trốn khỏi trại giam Bộ Công An

Đặc điểm nhận dạng phạm nhân Bùi Văn Út.
Đặc điểm nhận dạng phạm nhân Bùi Văn Út. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2022
Đăng ký
Phạm nhân Bùi Văn Út, 28 tuổi, đang thụ án tù vì tội trộm cắp tài sản đã bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Phước (tức trại giam A20, Bộ Công an, đóng ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) khi chỉ còn vài tháng nữa là mãn hạn tù và được trả tự do.
Trại giam Xuân Phước thuộc Bộ Công an đã gửi thông báo đến các đia phương đề nghị truy tìm phạm nhân Bùi Văn Út trốn khỏi trại A20 ở Phú Yên ngày 5/7.

Phú Yên: Phạm Nhân Bùi Văn Út trốn khỏi trại giam Bộ Công an

Một phạm nhân tại trại giam A20 Bộ Công an vừa trốn trại.
Theo đó, tối 15/7, thông tin về việc phạm nhân Bùi Văn Út, 28 tuổi, trú tại thôn Phú Điền, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, trốn khỏi trại giam Xuân Phước (trại giam A20, Bộ Công an, đóng ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) được đăng tải rộng rãi.
Tối 15/7, đại diện trại giam Xuân Phước (trại giam A20, thuộc Bộ Công an) xác nhận, phạm nhân Bùi Văn Út (28 tuổi) đã bỏ trốn khỏi trại giam này.
“Trại giam Xuân Phước đã thông báo đến công an các địa phương về việc phạm nhân Bùi Văn Út trốn trại vào khoảng 15h chiều nay. Hiện lực lượng công an đang truy tìm phạm nhân này”, đại diện trại giam Xuân Phước nhấn mạnh.
Bùi Văn Út bị bắt ngày 18/10/2021, bắt đầu thi hành án tại trại giam Xuân Phước từ ngày 16/12/2021.

Quá nóng lòng được tự do?

Đáng chú ý, Bùi Văn Út trốn khỏi trại giam khi bản thân cũng sắp mãn hạn tù. Nhiều cư dân mạng đùa rằng, chắc phạm nhân này đang quá nóng lòng mong được tự do và đã đi vào vết xe đổ của Triệu Quân Sự, phạm nhân nổi tiếng khắp Việt Nam vì nhiều lần vượt ngục ra quán net chơi game.
Theo thông tin từ lãnh đạo trại giam Xuân Phước, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an, phạm nhân Bùi Văn Út đăng ký thường trú xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
Tù trong tù - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2022
Một phạm nhân vượt ngục lần thứ tư trong 8 năm chấp hành án
Tháng 5/2021 vừa qua, Bùi Văn Út đã bị TAND TP Phan Thiết (Bình Thuận) tuyên phạt một năm tù (12 tháng) về tội trộm cắp tài sản.
Được biết, sau khi bản án sơ thẩm có hiệu lực, TAND TP Phan Thiết ủy thác cho TAND huyện Tuy Phong ban hành Quyết định thi hành án số 139/2021/QĐ-CA ngày 4/8/2021 đối với Bùi Văn Út, nhưng đối tượng này không chấp hành, nên đã bị bắt giữ ngày 18/10/2021.
Gần hai tháng sau, Bùi Văn Út được đưa điều chuyển từ Nhà tạm giữ của Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đến Trại giam Xuân Phước vào ngày 16/12/2021 để tiếp tục thi hành án phạt tù.
“Phạm nhân này chỉ còn hơn ba tháng là mãn hạn tù nhưng lại bỏ trốn khỏi trại giam”, đại diện trại giam Xuân Phước nhấn mạnh và cho biết đã phát đi thông báo, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt Bùi Văn Út.
Qua ảnh cùng những đặc điểm nhận dạng trong lệnh truy nã mà trại giam công bố, phạm nhân Bùi Văn Út chỉ cao 1,57m, có nốt ruồi cách một cm dưới sau mép phải.
Trại giam Xuân Phức cùng cơ quan công an Phú Yên đề nghị nếu ai phát hiện phạm nhân Bùi Văn Út thì báo ngay cho lực lượng công an gần nhất để kịp thời phối hợp truy bắt đối tượng nguy hiểm này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала