Tổng thống Mexico kêu gọi dỡ bỏ tượng Nữ thần Tự do nếu Assange bị kết án ở Mỹ

© Fotolia / ollyHoa Kỳ
Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết ông sẽ vận động dỡ bỏ Tượng Nữ thần Tự do ở New York nếu người sáng lập WikiLeaks Julian Assange bị dẫn độ và kết án tại Mỹ.

“Nếu ông ta bị đưa về Mỹ và bị kết án với thời hạn tối đa và chết trong tù, chúng ta phải bắt đầu chiến dịch đòi tháo dỡ Tượng Nữ thần Tự do do người Pháp tặng đang đặt ở New York, vì bức tượng ấy không còn là biểu tượng của tự do nữa”, - chính trị gia nói trong một cuộc họp báo tại Cung điện quốc gia.

Chính trị gia không loại trừ việc ông sẽ nêu ra vấn đề này một lần nữa trong cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden, nhắc lại rằng trước đó ông đã đề nghị Tổng thống Donald Trump ân xá cho nhân vật này.
Người sáng lập WikiLeaks, Julian Assange - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2022
Assange kháng cáo quyết định dẫn độ sang Mỹ
Trước đó, Wikileaks đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Anh Priti Patel đã chấp thuận dẫn độ Assange sang Mỹ, nơi người này phải đối mặt với án tù 175 năm. Tổ chức Wikileaks gọi quyết định đó là một "ngày đen tối" đối với tự do ngôn luận. Quyết định dẫn độ đã bị kiện. Tại Mỹ công dân Úc 50 tuổi Julian Assange bị buộc tội liên quan đến vụ tiết lộ thông tin mật lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Với tội danh này ông ta có thể bị kết án 175 năm tù.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала