Truyền thông Mỹ liệt kê tính năng của Su-47 Nga

© Ảnh : JSC Sukhoi CompanyMáy bay chiến đấu thử nghiệm Su-47 Berkut
Máy bay chiến đấu thử nghiệm Su-47 Berkut - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Máy bay chiến đấu Su-47 Berkut thử nghiệm của Nga có kết cấu cánh ngược. Điều này làm cho nó trở thành một trong những mẫu máy bay dễ nhận biết nhất trên thế giới. Các tính năng của máy bay đã được liệt kê trên ấn bản 19FortyFive của Mỹ.
Máy bay chiến đấu có bộ cánh hướng về phía trước, sử dụng các thành phần của tiêm kích Su-27. Cần lưu ý chiếc máy bay với cánh như vậy sẽ có tỷ lệ lực nâng trên lực kéo cao hơn và cải thiện độ ổn định ở các góc tấn cao. Ngoài ra, cánh sau xuôi cung cấp khả năng cơ động và khả năng điều khiển tốt hơn ở tốc độ thấp, cũng như cải thiện các đặc tính cất hạ cánh.
Tốc độ tối đa của máy bay là 2250 km/h. Su-47 có thể bay xa tới 1850 km. Máy bay chiến đấu thử nghiệm được chế tạo một bản duy nhất.

“Những ý tưởng thu thập được từ chương trình Su-47 đã được áp dụng cho việc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 4 ++ của Nga, cũng như Su-57 thế hệ thứ năm”, - 19FortyFive viết:

Những thiết bị quân sự độc đáo của Liên xô và Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2022
Forbes so sánh năng lực chiến đấu của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga và Không quân Ukraina

Mục đích của việc phát triển Su-47 là gì?

Vào tháng 5, 9FortyFive lưu ý Su-47 được phát triển để chống lại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-22 Raptor của Mỹ.
Cùng tháng đó, 19FortyFive đã so sánh Su-47 với chiếc X-29 cánh ngược một động cơ của Mỹ đã vượt qua tốc độ âm thanh vào năm 1985.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала