Tả sai về Công an và TP.HCM, Thành phố tội ác 2 của Ma Dong Seok bị cấm chiếu ở Việt Nam

© Ảnh : Megabox Plus M (2022) Chụp từ phim "Thành phố tội ác 2"
Chụp từ phim Thành phố tội ác 2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2022
Đăng ký
Bom tấn Hàn Quốc The Roundup (Thành phố tội ác 2) do Ma Dong Seok đóng chính đã bị cấm chiếu tại Việt Nam do “có quá nhiều cảnh bạo lực” và khắc họa hình ảnh chiến sĩ Công an “không phù hợp”.
Ngoài ra, phim còn miêu tả TP.HCM nhưng một “thành phố vô pháp”, và còn được cho là đã khắc họa một cách “không phù hợp” hình ảnh chiến sĩ ngành công an Việt Nam.

Vì sao bom tấn Hàn Quốc của Ma Dong Seok bị cấm chiếu tại Việt Nam?

Theo bản tin sáng 7/7 của tờ Yonhap (Hàn Quốc), đơn vị phát hành bộ phim The Roundup (tựa đề Việt: Thành phố tội ác 2) là Lotte Cinema đã không thể ra mắt tác phẩm này ở Việt Nam.
Theo đó, hồi tháng 5/2022, Lotte đã nộp đơn lên Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch nhưng không qua được khâu kiểm duyệt. Nguyên nhân được cho là bởi tác phẩm “có quá nhiều cảnh bạo lực”.
Cảnh trong phim «May You Stay Forever Young» (2021) (Hãy mãi mãi thanh xuân) - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2022
Malaysia cấm bộ phim về biểu tình ở Hồng Kông năm 2019
Ngày 7/7, Cục trưởng Cục điện ảnh Vi Kiến Thành cũng xác nhận thông tin này. Cụ thể, ông Thành cho biết, tác phẩm The Roundup do Hàn Quốc sản xuất bị cấm chiếu tại Việt Nam vì phim quá bạo lực, vi phạm điều cấm của Luật Điện ảnh.

"Ngoài ra, phim cũng có nhiều hình ảnh miêu tả chiến sĩ Việt Nam không phù hợp với tinh thần những người mặc màu áo ngành Công an", - ông Thành thông tin thêm.

Ngày 15/6 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật điện ảnh sửa đổi. Một điểm mới so với luật năm 2006 là nội dung “cấm phim kích động bạo lực, hành vi tội ác, bằng việc mô tả chi tiết, hình ảnh, âm thanh, lời thoại, cảnh đánh đập, tra tấn, giết người dã man, tàn bạo”.

Miêu tả TP.HCM như một “vùng đất vô pháp”

The Roundup là phần tiếp theo của The Outlaw 1 (2017), do Lee Sang Yong đạo diễn. Phim được quay và làm hậu kỳ từ năm 2020 đến đầu năm nay.
The Roundup quy tụ dàn sao xứ sở kim chi gồm Ma Dong Seok, Son Seok Goo, Choi Gwi Hwa, Ha Joon…
Thời điểm khởi chiếu tại Hàn Quốc, phim ghi nhận mức doanh thu mở màn cao nhất kể từ đại dịch (hơn một triệu vé chỉ trong 2 ngày 18-19/5) và doanh thu cao nhất năm 2022 chỉ sau 11 ngày.
Nội dung tác phẩm xoay quanh cuộc chiến căng não của hai phe thiện và ác. Trong đó, "thám tử quái vật" Ma Seok Do (Ma Dong Seok đóng) hợp sức với trùm xã hội đen Geum Cheon Seo truy bắt tên tội phạm nguy hiểm Kang Hae Sang (Son Seok Gu), kẻ đã trốn sang Việt Nam.
Các nhà sản xuất từng có kế hoạch đến Việt Nam quay phim nhưng không thực hiện được vì tình hình dịch bệnh căng thẳng. Họ đã dựng lên trường và sử dụng CGI (kỹ thuật đồ họa vi tính) để chỉnh sửa.
© Ảnh : Megabox Plus M (2022)Chụp từ phim "Thành phố tội ác 2"
Chụp từ phim Thành phố tội ác 2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2022
Chụp từ phim "Thành phố tội ác 2"
Đặc biệt, trong The Roundup, TP.HCM được miêu tả như một “vùng đất vô pháp”, nơi bọn tội phạm Hàn Quốc có những hành vi táo tợn, như bắt cóc và giết hại du khách.
Chia sẻ với Yonhap, nhiều nhà phân tích cho rằng, The Roundup bị cấm chiếu ở Việt Nam chính bởi bộ phim đã xây dựng hình ảnh TP.HCM một cách tiêu cực.
Trước đó, như Sputnik thông tin, Việt Nam đã cấm chiếu một số bom tấn quốc tế khác. Hồi tháng 3, bộ phim Thợ săn cổ vật do Tom Holland đóng chính đã bị cấm chiếu do có hình ảnh “đường lưỡi bò”.
Xa hơn nữa, tháng 12/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phạt hành chính nhà phát hành CGV 170 triệu đồng liên quan đến bộ phim Abominable (Everest: Người tuyết bé nhỏ), phim hoạt hình có hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала