Anh triển khai hệ thống phòng không Sky Sabre ở Ba Lan

© Sputnik / Grigoriy SisoevDàn phóng tự hành của hệ thống S-400 đến vị trí hỏa lực.
Dàn phóng tự hành của hệ thống S-400 đến vị trí hỏa lực.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Vương quốc Anh triển khai hệ thống phòng không Sky Sabre ở Ba Lan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết.

"Hệ thống phòng không Sky Sabre của Anh đã có mặt tại đất nước chúng tôi để đảm bảo an ninh cho vùng trời Ba Lan. Đây là kết quả của mối quan hệ bền chặt giữa chúng tôi với Vương quốc Anh và bằng chứng về mối quan tâm chung của chúng tôi đối với an ninh của sườn phía đông", - Bộ trưởng viết trên Twitter.

Quân đội Anh đóng tại Ba Lan như một phần của lực lượng đa quốc gia NATO, cũng như trong khuôn khổ hợp tác song phương. Gần đây, số lượng của họ đã tăng lên 700 người.
Lễ duyệt binh để vinh danh Ngày Quân đội Ba Lan ở Warsaw - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2022
Anh gửi thêm một đại đội xe tăng đến Ba Lan
Quân đội Anh đã trang bị hệ thống phòng không Sky Sabre mới vào cuối năm 2021, thay thế các tên lửa Rapier được sử dụng từ những năm 1970. Theo báo chí, Sky Sabre có thể phóng cùng lúc 24 tên lửa có khả năng tiêu diệt máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và bom dẫn đường laser.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала