BQP Nga: Thời chiến tranh Triều Tiên Mỹ đã lên kế hoạch gây bệnh cho cây trồng của Liên Xô

© AP Photo / Max DesforQuân đội Liên Hiệp Quốc trong chiến tranh Triều Tiên, 1950
Quân đội Liên Hiệp Quốc trong chiến tranh Triều Tiên, 1950 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trong giai đoạn chiến tranh Triều Tiên, Mỹ đã lên kế hoạch sử dụng các loại đạn dược sinh học thả từ máy bay để tấn công các loại cây ngũ cốc của Liên Xô.
Đó là ý kiến của ông Igor Kirillov, người đứng đầu lực lượng phòng vệ bức xạ, hóa học và sinh học của quân đội Nga cho biết hôm thứ Năm tại cuộc họp về kết quả phân tích các tài liệu hoạt động sinh học quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Ukraina.
Ông Igor Kirillov lưu ý rằng trong tháng 3, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quân đội Hoa Kỳ đã công bố báo cáo về chương trình vũ khí hóa học và sinh học của Hoa Kỳ trong thời Chiến tranh Triều Tiên. Theo vị tướng Nga, mục đích của báo cáo là nhằm xây dựng sự bào chữa khả thi trước cáo buộc về hoạt động bất hợp pháp của các phòng thí nghiệm sinh học Mỹ ở Ukraina.
Người đứng đầu lực lượng phòng vệ bức xạ, hóa học và sinh học của quân đội Nga lưu ý rằng theo báo cáo, trong quá trình chuẩn bị cho chiến dịch Triều Tiên, Không quân Mỹ đã tìm thêm nguồn vốn để mua một số lượng lớn bom, đạn hàng không hóa học và sinh học, chuẩn bị bãi thử ở Canada và đã làm rất nhiều công việc khái niệm về việc sử dụng loại vũ khí này.
Работа полевой биолаборатории Министерства обороны РФ, развернутой на авиабазе Орио-аль-Серио в Италии - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2022
Lầu Năm Góc tuyên bố Hoa Kỳ đã giúp đỡ 46 cơ sở sinh học ở Ukraina

Nhiệm vụ ưu tiên là gì?

"Vào thời điểm đó, người Mỹ coi mầm bệnh brucella và các bệnh dịch lây nhiễm có ý nghĩa kinh tế, kể cả bệnh gỉ sắt trên thân lúa mì, là tác nhân sinh học ưu tiên. Bộ tư lệnh chiến lược của Không quân Mỹ đã lên kế hoạch sử dụng 2500 cơ số đạn dược như vậy, trong đó có loại đạn để tấn công gây hại cho ngũ cốc của Liên Xô", - ông Kirillov nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала