Giáo hội Công giáo Philippines chỉ trích dự luật hợp pháp hóa ly hôn

© AP Photo / Aaron FavilaCặp đôi mới cưới sau đám cưới của họ tại một nhà thờ Công giáo ở Manila, Philippines
Cặp đôi mới cưới sau đám cưới của họ tại một nhà thờ Công giáo ở Manila, Philippines - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Giáo hội Công giáo Philippines đã chỉ trích việc đệ trình lại Hạ viện dự luật nhằm hợp pháp hóa việc ly hôn ở nước này.
Jerome Ceciliano, thư ký điều hành Ủy ban các vấn đề công của Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines, nói việc các quan chức ưu tiên các luật phá hoại gia đình là không công bằng.

"Thật không may khi một số nhà lập pháp sẽ tập trung vào việc chấm dứt hôn nhân hơn là sửa chữa hoặc củng cố mối quan hệ hôn nhân", - Manila Times dẫn lời ông hôm thứ Năm.

Theo Ceciliano, các nhà lập pháp nên tập trung vào các chương trình giải quyết các vấn đề thực sự của đất nước, chẳng hạn như tình trạng nghèo đói ngày càng trầm trọng hơn do đại dịch coronavirus.
đảo Trường Sa - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2022
Biển Đông
Philippines sẵn sàng đối thoại thẳng thắn với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông
Tác giả chính của dự luật, Đại diện tỉnh Albay Edsel Lagman, nhấn mạnh ly hôn là quyền của phụ nữ. Sáng kiến ​​quy định thời gian phản ánh sáu tháng sau khi nộp đơn ly hôn, trong thời gian đó tòa án phải nỗ lực để các bên đoàn tụ và hòa giải.
Các trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc này có thể là khi một trong hai vợ chồng bị kết án tù sáu năm hoặc khi vợ chồng đã ly thân ít nhất là năm năm.
Hiện tại, Philippines và Vatican là những quốc gia có chủ quyền duy nhất trên thế giới cấm ly hôn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала