Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe bị kẻ lạ mặt tấn công, chính trị gia không có dấu hiệu sự sống

© Sputnik / Alexander Vilf / Chuyển đến kho ảnhÔng Shinzo Abe
Ông Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một kẻ lạ mặt chưa xác định được danh tính đã tấn công cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong lúc ông đang phát biểu ở thành phố Nara, kênh truyền hình NHK đưa tin.
Theo thông tin, ông Abe có thể đã bị thương do đạn bắn, phóng viên của kênh truyền hình đưa tin rằng ở gần nơi ông phát biểu đã nghe thấy những tiếng súng nổ. Theo một số nguồn tin, chính trị gia được trông thấy người đầy máu.
Theo thông tin ghi nhận, vụ tấn công nhằm vào ông Abe xảy ra lúc khoảng 11h30 giờ địa phương (09h30 giờ Hà Nội).
Có thông tin cho biết một kẻ không rõ danh tính đã bắn cựu Thủ tướng từ phía sau, một viên đạn trúng ngực trái của ông.
Cựu Thủ tướng được đưa vào viện trong tình trạng bất tỉnh. Theo hãng tin Kyodo, ông không còn biểu hiện sự sống, đã xảy ra tình trạng tim ngừng đập.
Hiện nay ở Nhật Bản đang diễn ra chiến dịch vận động trước cuộc bầu cử Thượng viện theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 7 sắp tới. Cựu Thủ tướng Abe trong bài phát biểu đã ủng hộ một trong những ứng cử viên của đảng LDP. Ông này đang dẫn đầu phái lớn nhất trong đảng cầm quyền và có tầm ảnh hưởng lớn về chính trị.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала