Tàu ngầm mang ngư lôi «Poseidon» đầu tiên được bàn giao cho Hải quân Nga

© Ảnh : SevmashLễ ký kết nghiệm thu và chuyển giao cho Hải quân tàu ngầm nghiên cứu "Belgorod"
Lễ ký kết nghiệm thu và chuyển giao cho Hải quân tàu ngầm nghiên cứu Belgorod - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chiếc tàu ngầm đặc chủng đầu tiên - tàu «Belgorod» mang siêu ngư lôi «Poseidon», đã được bàn giao cho Hải quân Nga, tin từ doanh nghiệp «Sevmash» sản xuất tàu ngầm cho biết.

«Hôm nay, ngày 8 tháng 7 năm 2022, tại doanh nghiệp đóng tàu lớn nhất của nước Nga là «Sevmash» (thuộc Tập đoàn đóng tàu thống nhất USC) đã long trọng diễn ra nghi lễ ký chứng nhận nghiệm thu và bàn giao tàu ngầm nghiên cứu «Belgorod» cho Hải quân», - thông báo trên trang web của doanh nghiệp nêu rõ.

Tàu ngầm hạt nhân không người lái “Poseidon”. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.05.2021
«Poseidon» và «Zircon» sẽ cho phép Nga duy trì vị thế siêu cường

«Poseidon» được bắt đầu phát triển từ khi nào?

Lần đầu Tổng thống Nga nói về sáng chế thiết bị không người lái dưới nước «Poseidon» là vào năm 2018 trong Thông điệp gửi Quốc hội Liên bang. Theo lời ông Putin, những tàu ngầm không người lái như vậy có thể mang theo cả vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường, như vậy đủ sức tấn công triệt hạ các nhóm tác chiến tàu sân bay, công sự ven biển và cơ sở hạ tầng. Theo quan điểm của các chuyên gia, phương tiện không người lái ngầm dưới nước sẽ tạo điều kiện để Nga duy trì vị thế siêu cường và đảm bảo an ninh chủ quyền quốc gia.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала