Hoa Kỳ gần với việc kết thúc kỷ nguyên "bá quyền đô la" hơn bao giờ hết

© Depositphotos.com / SelensergenĐô la Mỹ
Đô la Mỹ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Việc sử dụng vàng trong thanh toán quốc tế sẽ giúp tránh sự thống trị toàn cầu của đồng đô la và giúp hình thành một trật tự tài chính và tiền tệ mới. Nhà kinh tế học người Mỹ James Rickards viết về điều này trong một bài báo trên The Daily Reckoning.

«Vũ khí quân sự mạnh nhất của Mỹ không bắn, bay hay phát nổ. Không phải là tàu ngầm, máy bay, xe tăng hay tia laser. Vũ khí chiến lược mạnh nhất của Mỹ hiện nay là đồng đô la, Mỹ đang sử dụng đồng đô la để thưởng cho bạn bè và trừng phạt kẻ thù», Sputnik dẫn lời bài báo.

Tuy nhiên, theo tác giả, chính việc lạm dụng quyền lực đối với đồng đô la đang đóng một trò đùa tàn nhẫn đối với Washington. Vì hiện nay nhiều quốc gia đang cố gắng tìm mọi cách để đè bẹp “bá quyền đô la”, lo sợ cho an ninh của mình.

"Ví dụ, Nga có thể thanh toán các nghĩa vụ trái phiếu của mình bằng cách cung cấp hoặc bán vàng mà không cần sử dụng đến các tài sản đồng đô la bị đóng băng. Nga có thể là một ví dụ cho các quốc gia khác về cách tạo khoảng cách với đồng đô la, mà Washington sử dụng để đạt được các mục tiêu chính sách ở nước ngoài", Rickards viết.

̣Đồng đo la - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.05.2022
Kể tên ba yếu tố làm suy yếu sự thống trị của đồng đô la trên thế giới
Tác giả bài báo tin chắc Nga, Trung Quốc, Iran và các quốc gia khác sẽ tìm ra cách tạo ra một hệ thống tài chính mới độc lập với đồng tiền Mỹ. Ông đề cập đến đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp gần đây của các nước BRICS về việc tạo ra một đồng tiền dự trữ mới.
"Với các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Nga, quyền bá chủ của đồng tiền Mỹ có thể kết thúc sớm hơn bất kỳ ai mong đợi. Giờ đây, chúng ta đang tiến gần đến việc đó hơn bao giờ hết", tác giả kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала