Thủ tướng Scholz đáp lại lời kêu gọi của người dân Đức dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga

© AP Photo / Markus SchreiberThủ tướng Đức Olaf Scholz tại cuộc họp nội các hàng tuần ở Berlin
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại cuộc họp nội các hàng tuần ở Berlin - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Đức Olaf Scholz, đáp lại lời kêu gọi của người Đức về việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống Nga, nói rằng các hạn chế sẽ kéo dài hiệu lực chừng nào còn cần thiết để hỗ trợ Kiev, ông phát biểu điều này trên kênh truyền hình ZDF.
“Chúng tôi sẽ duy trì sự đoàn kết chừng nào việc đó còn cần thiết để giúp Ukraina có thể tự bảo vệ mình”, - ông Scholz đáp lại lời nhận xét của người dẫn chương trình truyền hình nói rằng gần một nửa người dân Đức (47%) ủng hộ việc sớm dỡ bỏ trừng phạt và giải quyết xung đột ở Ukraina.
Theo Thủ tướng Đức, chính quyền chỉ có thể hành động khi được người dân ủng hộ và hiện nay họ rất cần đến sự ủng hộ đó.
Chính trị gia bày tỏ quan điểm của mình trước bối cảnh thực tế là người Đức đang lo lắng về tình trạng giá cả gia tăng sau khi áp đặt lệnh trừng phạt chống Nga.
Ngoài ra, ông Scholz cũng phủ nhận tình huống kinh tế Đức phá sản trong tương lai gần. Thủ tướng nói thêm rằng nước Đức có đủ sức mạnh kinh tế để đảm bảo tốc độ tăng trưởng cần thiết.
Người Đức thấy Nga là đối tác có giá hơn Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tin về cuộc đàm phán bí mật giữa Nga và Đức liên quan đến Ukraina

Khủng hoảng kinh tế ở Đức

Trước đó, vào ngày 4/7, ông Scholz nhận định những vấn đề kinh tế nảy sinh ở Đức không thể giải quyết được trong tương lai gần mà có tính chất lâu dài. Đức cần nhanh chóng hành động để khắc phục tình trạng giá sinh hoạt tăng cao đến mức "lịch sử", vị Thủ tướng Liên bang nói.
Trước đó, ông Scholz gọi việc khí đốt tăng giá là một vụ nổ mang tính xã hội. Đồng thời, báo Bild cũng đăng kết quả thăm dò dư luận cho biết cứ hai người Đức thì có một người lo sợ viễn cảnh bị rét cóng trong mùa đông tới do tình hình lạm phát và việc cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt từ Nga. Theo tin báo đăng, có tới 91% dân số Đức ngay bây giờ đã bắt đầu hạn chế chi tiêu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала