- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Đức yêu cầu một lời xin lỗi từ Zelensky vì việc hủy bỏ chuyến thăm đến Kiev

© AFP 2023 / Sergei SupinskyTổng thống Ukraina Vladimir Zelensky trong cuộc họp báo ở Kiev
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky trong cuộc họp báo ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier gay gắt yêu cầu người đồng cấp Ukraina Zelensky giải thích về sự cố vào mùa xuân với việc từ chối tiếp ông ở Kiev. Báo Spiegel đưa tin
Vào ngày 12 tháng 4, nhà lãnh đạo Ukraina đã từ chối tiếp Tổng thống Đức tại Kiev, vì kết tội ông có quan hệ với Nga. Sau đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố từ chối thăm Kiev vì Zelensky không muốn tiếp tổng thống Đức.
Theo ghi nhận, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Berlin đã làm mọi cách để giải quyết tình hình. Kết quả là cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện có thể dẫn đến một vụ bê bối khác, vì Steinmeier yêu cầu một lời xin lỗi, tờ báo viết.
Theo tờ báo này, Zelensky bày tỏ sự hối tiếc về việc hủy chuyến thăm, gọi vụ việc là một "sự hiểu lầm lớn" và sau đó mời Steinmeier đến Kiev. Tuy nhiên, người đứng đầu nước Đức làm gián đoạn nỗ lực của nhà lãnh đạo Ukraina để thảo luận về ngày chuyến thăm, nhấn mạnh vào việc tìm hiểu lý do ban đầu từ chối đón tiếp. Đồng thời, khi Zelensky nói không biết về vụ việc, Steinmeier tỏ ra phẫn nộ.

"Mọi thư từ đều ở trước mắt tôi. Xin vui lòng bỏ qua cho bạn và tôi những khó khăn khi đọc ra tất cả những điều này bây giờ", - tổng thống Đức nói.

Như bài báo lưu ý, nhà lãnh đạo Đức gọi vụ việc là một sự xúc phạm lịch sử và không thể chấp nhận được theo các quy tắc ngoại giao.
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Zelensky nói rằng Ukraina không sẵn sàng nhượng bộ Nga về lãnh thổ

Các vụ bê bối không ảnh hưởng đến việc cung cấp vũ khí

Ngày 21/6, Chính phủ Đức lần đầu tiên công bố danh sách vũ khí cung cấp cho Ukraina, cũng như kế hoạch giao hàng tiếp theo. Đức dự định chuyển giao cho Kiev 30 hệ thống phòng không tự hành kiểu Gepard, một hệ thống phòng không IRIS-T, ba tên lửa phóng nhiều lần (MLRS) Mars cùng với đạn dược và các loại vũ khí khác. Ngoài ra, quân đội Ukraina sẽ nhận được 22 xe tải, 80 xe bán tải Toyota, 32 máy bay không người lái trinh sát và 100 000 bộ dụng cụ sơ cứu.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christina Lambrecht cho biết Đức cùng với Mỹ và Anh sẽ chuyển giao 3 MLRS Mars 2 và vài trăm đạn tên lửa cho Kiev cũng như đào tạo nhân sự.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала