Chính thức: Hải Phòng nói về cái chết của bà Lê Thị Minh sau vụ cưỡng chế đất

CC BY 3.0 / Laser (thảo luận) / TP. Hải Phòng.
TP. Hải Phòng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2022
Đăng ký
Hải Phòng đề nghị “phản ánh trung thực” vụ việc gây xôn xao dư luận liên quan đến cái chết của cụ bà Lê Thị Minh, 74 tuổi, sau khi bị cưỡng chế, thu hồi đất để xây khu đô thị Bắc sông Cấm.
Trước đó, xuất hiện nhiều luồng dư luận tiêu cực quanh việc bà Lê Thị Minh tử vong sau khi bị chính quyền cưỡng chế thu hồi đất ở xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng: Thông tin chính thức vụ bà Lê Thị Minh tử vong

Vừa qua, UBND huyện Thủy Nguyên đã chính thức lên tiếng thông tin về việc bà Lê Thị Minh, sinh năm 1948, trú tại xóm Bến Bính, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng tử vong tại bệnh viện, sau khi được đưa khỏi khu vực cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Bắc sông Cấm.
Đặc biệt, lãnh đạo huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng cũng đã nêu rõ nguyên nhân tử vong của cụ bà Lê Thị Minh – do có tiểu sử nhiều bệnh nền.
Cụ thể, theo thông cáo báo chí mà UBND huyện Thủy Nguyên phát đi, ngày 1/7, Ban Cưỡng chế thu hồi đất huyện Thủy Nguyên thực hiện theo Quyết định số 11618/QĐ-UBND ngày 29/06/2022 của Chủ tịch UBND huyện tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với một số hộ dân tại xã Tân Dương trong đó có hộ gia đình bà Lưu Thị Tỵ.
Lãnh đạo huyện Thủy Nguyên nhắc lại, trong quá trình thực hiện cưỡng chế, những người không có nhiệm vụ được lực lượng thực thi mời ra khỏi khu vực cưỡng chế thu hồi đất, trong đó có bà Lê Thị Minh (thông gia với bà Tỵ) đang ở cùng khu đất với bà Tỵ.

“Do bà Minh sức khỏe yếu, không có khả năng tự di chuyển, nên Ban Cưỡng chế đề nghị người thân đưa bà Minh về nơi tạm lánh do UBND huyện Thủy Nguyên bố trí nhưng không được gia đình thực hiện”, - UBND huyện Thủy Nguyên giải thích.

Lãnh đạo chính quyền cũng khẳng định, Ban Cưỡng chế đã bố trí cán bộ cùng nhân viên y tế và trang thiết bị, đưa bà Minh về chăm sóc, theo dõi tại Bệnh viên Đa khoa huyện Thủy Nguyên. Tuy nhiên, đến ngày 6/7, sức khỏe bà Minh chuyển biến xấu, được chuyển điều trị tuyến trên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, TP Hải Phòng.

“Đến 19h ngày 6/7, bà Lê Thị Minh đã tử vong. Theo bác sĩ điều trị, bước đầu xác định nguyên nhân bà Minh tử vong do có tiểu sử bệnh nền”, - văn bản của UBND huyện Thủy Nguyên trình bày cụ thể.

Nhà chức trách cũng cho biết, ngay sau đó, cơ quan pháp y đã được huy động thực hiện các hoạt động giám định y khoa và các thủ tục theo quy định. Trong thông tin chính thức về vụ việc, UBND huyện Thủy Nguyên cũng cho biết, hiện cơ quan chức năng đang thực các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật. Đồng thời, UBND huyện Thủy Nguyên đã thăm hỏi, động viên và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với gia đình bà Lê Thị Minh để lo tang lễ theo phong tục địa phương.
Tuy nhiên, sau vụ việc bà Lê Thị Minh tử vong, một số đối tượng không phải thân nhân đã tập trung ở bệnh viện nơi bà Minh điều trị để ghi hình, đăng phát thông tin đưa lên mạng xã hội với nhiều nội dung kích động, nhằm mục đích cản trở quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu đô thị Bắc sông Cấm, gây mất an ninh trật tự khu vực. Do đó, các lực lượng chức năng đã có biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự khu vực bệnh viện, ổn định dư luận, tránh để đối tượng xấu lợi dụng, kích động người dân.
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2022
Lạch Tray: Clip từ camera sẽ giúp Công an Hải Phòng bắt kẻ cướp ngân hàng VietinBank

Huyện Thủy Nguyên: Bà Lê Thị Minh không thuộc đối tượng cưỡng chế

Căn cứ vào hồ sơ vụ việc, UBND huyện Thủy Nguyên cho biết, năm 1992, bà Lê Thị Minh hồi hương từ Hong Kong (Hồng Công) về Việt Nam, ăn ở, sinh sống cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Tý và em trai là Lê Văn Côi.
Huyện Thủy Nguyên khẳng định, thửa đất (bị cưỡng chế) do ông Lê Văn Côi đứng tên chủ sử dụng đất và năm trong chỉ giới thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị Bắc sông Cấm. Theo đó, hộ ông Lê Văn Côi đã được UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giao “01 lô đất” có thu tiền sử dụng đất.
Đến năm 1999 - 2000, hộ bà Lê Thị Minh chuyển ra vị trí thửa đất bên cạnh lô cốt Bến Bính (thửa 433, tờ bản đồ số 08) để xây dựng nhà và ăn ở tại đó. Sau đó, bà Minh đã chuyển nhượng nhà ở gắn liền với đất cho ông Lê Hữu Quyền (việc chuyển nhượng được UBND xã Tân Dương xác nhận) và chuyển về sinh sống cùng với hộ em trai là ông Lê Văn Hùng tại thửa đất phía sau bến xe lam thuộc thôn Bến Bính B, xã Tân Dương cũng thuộc chỉ giới thu hồi đất thực hiện dự án.

“Như vậy, việc ăn ở của bà Lê Thị Minh tại thửa đất do bà Lưu Thị Tỵ sử dụng được xác định phát sinh sau thời điểm UBND huyện Thuỷ Nguyên ban hành Thông báo số 113/TB-UBND ngày 17/4/2017 về việc thu hồi đất thực hiện dự án khu đô thị mới Bắc sông Cấm”, - UBND huyện Thủy Nguyên khẳng định.

Nhà chức trách Hải Phòng nhấn mạnh, hoàn toàn, không có cơ sở để xác lập quyền sử dụng thửa đất đối với bà Lê Thị Minh.
“Bà Lê Thị Minh không thuộc đối tượng cưỡng chế thu hồi đất”, UBND huyện nêu rõ.
Lý giải về nguồn gốc khu đất trên, theo UBND huyện Thủy Nguyên, là đất bãi bồi ven sông, được UBND xã Tân Dương cho một cá nhân khác thuê, đến năm 2001, hộ bà Lưu Thị Tỵ tự ý sử dụng vào mục đích làm nhà ở. Do đó, không đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất, không được bồi thường về đất theo quy định. Đồng thời, hộ bà Lưu Thị Tỵ được bồi thường hỗ trợ về đất đai, vật kiến trúc, hoa màu hơn 733 triệu đồng và xét giao 1 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất.

“Đến hạn giao mặt bằng, hộ bà Lưu Thị Tỵ không thực hiện di chuyển tài sản và bàn giao đất, nên ngày 1/7/2022, huyện Thủy Nguyên đã tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà này”, - UBND huyện cho biết về vụ cưỡng chế.

Hải Phòng đề nghị nói “trung thực” về vụ bà Lê Thị Minh

Liên quan đến vụ bà Lê Thị Minh tử vong tại Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp sau khi bị cưỡng chế, lãnh đạo tỉnh Hải Phòng cũng lên tiếng yêu cầu phải phản ánh trung thực sự việc.
Cụ thể, theo văn bản tối 8/7 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, thông tin cần thận trọng, đảm bảo khách quan, trung thực, đúng bản chất của sự việc. Văn bản của Ban Tuyên giáo ũng cho biết, vẫn có một số bài báo của một số cơ quan báo chí, cách rút tít còn cảm tính, chưa toàn diện theo hướng làm nóng vấn đề, trích dẫn phỏng vấn con của bà Lê Thị Minh với nội dung trả lời một chiều, không khách quan, chưa kiểm chứng, để độc giả hiểu sai bản chất của sự việc, suy diễn theo chiều hướng tiêu cực.

“Một số bài báo được chia sẻ trên mạng xã hội nhận được nhiều bình luận, phản hồi thiếu thiện chí, tiêu cực nên bị các đối tượng xấu, nhất là các đối tượng chuyên khiếu kiện, đối tượng cơ hội lợi dụng chia sẻ, bình luận, kêu gọi chống đối chính quyền huyện Thủy Nguyên và thành phố Hải Phòng”, - Ban Tuyên giáo Thành ủy nói.

Từ đó ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn, tạo luồng dư luận xã hội tiêu cực trong xã hội, nhất là trên không gian mạng, ảnh hưởng tới việc triển khai dự án và công tác phát triển kinh tế-xã hội, an ninh trật tự và hình ảnh của thành phố Hải Phòng. Vì vậy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đề nghị các cơ quan báo chí khi thông về vụ việc nêu trên cần thận trọng, đảm bảo khách quan, trung thực, đúng bản chất của sự việc. Khi thông tin, viết bài lưu ý việc rút tít bài, tít phụ và sapo, nội dung bài viết không nên khai thác các yếu tố chưa kiểm chứng làm nóng vấn đề.

“Việc trích dẫn các phỏng vấn người thân, người dân cần kiểm chứng thông tin từ cơ quan chức năng của thành phố và huyện Thủy Nguyên”, -Ban Tuyên giáo Thành ủy lưu ý.

Tạ Quyết Thắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2022
Hải Phòng: Đại gia Tạ Quyết Thắng từng gửi thư lên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bị khởi tố
Các cơ quan báo chí chú trọng cân bằng các nội dung thông tin về vụ việc để góp phần ổn định an ninh trật tự và phát triển kinh tế-xã hội của huyện Thủy Nguyên nói riêng và thành phố Hải Phòng. Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng tăng cường theo dõi thông tin trên báo chí và mạng xã hội; phối hợp với Công an thành phố xử lý các nội dung sai sự thật về vụ việc trên báo chí và môi trường mạng theo quy định của pháp luật.
Lãnh đạo tỉnh Hải Phòng cũng giao UBND huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thành phố cung cấp thông tin cho báo chí một cách kịp thời, toàn diện để thông tin đúng bản chất sự việc, góp phần định hướng dư luận xã hội, không để các đối tượng xấu lợi dụng làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương và thành phố.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала