Tạp chí Mỹ viết về tàu ngầm "chiếm ưu thế ở Bắc Cực" của Hải quân Nga

© Ảnh : JSC PO SevmashLễ ký kết biên bản tiếp nhận tàu ngầm "Belgorod" và chuyển giao cho hạm đội ở Severodvinsk
Lễ ký kết biên bản tiếp nhận tàu ngầm Belgorod và chuyển giao cho hạm đội ở Severodvinsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.07.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tàu ngầm hạt nhân K-329 "Belgorod" thuộc Đề án 09852 dành cho các mục đích đặc biệt sẽ cho phép Hải quân Nga "thống trị Bắc Cực". Điều này được mô tả trong bài báo của tạp chí The Drive của Mỹ.
Ấn phẩm lưu ý rằng tàu ngầm dài nhất thế giới, sẽ trở thành tàu sân bay cho các phương tiện chiến lược không người lái dưới nước loại Poseidon, là "nền tảng trinh sát và tấn công ngầm dưới nước có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ."
Lễ ký kết nghiệm thu và chuyển giao cho Hải quân tàu ngầm nghiên cứu Belgorod - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2022
Tàu ngầm mang ngư lôi «Poseidon» đầu tiên được bàn giao cho Hải quân Nga
Ấn phẩm The Drive tuyên bố rằng nhờ K-329 Belgorod, Hải quân Nga sẽ có thể tìm thấy các vật thể dưới đáy biển và điều khiển chúng, đặc biệt là cắt cáp ngầm hoặc cài đặt các công cụ thu thập dữ liệu trên cáp.

“Mặc dù phải mất hàng thập kỷ, Hải quân Nga cuối cùng đã đưa vào trang bị một trong những vũ khí linh hoạt và đáng sợ nhất của mình” - bài báo kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала