Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken thảo luận về tình hình Ukraina với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

© AP Photo / Tasos KatopodisNgoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã thảo luận về tình hình ở Ukraine với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp trên đảo Bali ở Indonesia, theo tin vào thứ Bảy, 6 tháng Bảy từ Reuters.
Theo đại diện Washington, cuộc gặp kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ. Blinken gọi cuộc nói chuyện là "hữu ích, chân thành và mang tính xây dựng". Ông nói đã thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc về các cách để giảm thiểu rủi ro do tình hình ở Ukraina.
Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh Washington dự định cung cấp hỗ trợ nhân đạo bổ sung cho Kiev với số tiền hơn 368 triệu USD.
Trong cuộc gặp với Vương Nghị, Blinken cũng bày tỏ "mối quan tâm sâu sắc" của mình về tình hình với Đài Loan.
Cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao G20 - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2022
Chuyên gia: Trung Quốc chứng tỏ cho Mỹ thấy lập trường đàm phán mạnh mẽ về vấn đề Ukraina

Trật tự thế giới của Trung Quốc

Trước đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ hy vọng về việc sớm chấm dứt các hành động thù địch ở Ukraina và khôi phục hòa bình thông qua đối thoại. Phó tiến sỹ Khoa học Chính trị Alexander Konkov giải thích lý do của những lời này bởi thực tế là sau khi kết thúc xung đột, nhà nước phương Tây sẽ được thay thế bằng trật tự thế giới mà Trung Quốc đang hình thành.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала