Vì sao dựng tượng CSGT và PCCC tại Hà Nội?

© Ảnh : TTXVN - Phạm Trung KiênKhai mạc Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022
Khai mạc Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2022
Đăng ký
Lý giải việc vì sao chọn CSGT và cảnh sát PCCC để dựng tượng đài, lãnh đạo Bộ Công an cho biết, đây là hai lực lượng gần gũi nhất với nhân dân trong đời sống hàng ngày.
Bên cạnh đó, việc dựng tượng đài ở những thành phố lớn như Hà Nội cũng giúp nhắc nhở người dân có ý thức hơn trong việc tham giao thông và ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Dựng tượng CSGT và PCCC tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trong buổi họp báo chiều 4/7 tại Hà Nội, Bộ Công an đã thông tin tổng quan về các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân và chương trình Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022.
Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) cho biết, sắp tới đây, Bộ Công an sẽ chủ trì khánh thành quần thể tượng đài lực lượng CSGT, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH).
Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022).
Nơi đặt quần thể tượng đài nằm giáp với bức tường bao của Công viên Thống Nhất, đoạn gần ngã ba giao giữa phố Trần Nhân Tông và phố Quang Trung (quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội).
Cho đến lúc này, phần chính của công trình là tượng các nhân vật, biểu tượng đã cơ bản hoàn thành. Hiện các công nhân đang chuẩn bị lát đá mặt sân và hoàn thiện nốt các hạng mục còn lại.
Quần thể tượng đài có 7 nhân vật, gồm 2 chiến sĩ CSGT, 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH, một phụ nữ lớn tuổi và một em nhỏ. Tượng đài cũng bao gồm biểu tượng cột đèn tín hiệu giao thông và ngọn lửa.
Công trình này thể hiện những công việc thường ngày, gần gũi của lực lượng CSGT và Cảnh sát PCCC và CNCH. Trong đó, nam chiến sĩ CSGT đang giúp một phụ nữ lớn tuổi qua đường, nữ CSGT điều tiết giao thông; 2 chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH làm nhiệm vụ cứu hỏa, một chiến sĩ còn lại bế em bé trên tay như vừa cứu em nhỏ ra khỏi đám cháy.
"Các lực lượng công an nhân dân nói chung đều vì nhân dân phục vụ. Nhưng trước mắt 2 lực lượng gần gũi nhân dân nhất là lực lượng CSGT và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Đặc biệt 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM rất cần có tượng đài như vậy, việc này cũng để nhắc nhở cho quần chúng nhân dân ý thức hơn trong việc tham giao thông và ý thức trong việc PCCC”, Tướng Bẩy giải thích lý do chọn lực lượng CSGT và Cảnh sát PCCC và CNCH để dựng tượng đài.
Bên cạnh đó, việc xây dựng công trình này cũng nhằm để tuyên truyền cho truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân.
© Ảnh : TTXVN - Phạm Trung KiênKhai mạc Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022
Khai mạc Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2022
Khai mạc Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022
Theo Tướng Bẩy, sau khi khánh thành công trình, Bộ Công an sẽ bàn giao cho Công an TP.Hà Nội và UBND TP.Hà Nội quản lý, trùng tu quần thể tượng đài nói trên.
Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu quận Hai Bà Trưng tập trung thực hiện các dự án động lực, trong đó có việc phát triển phố đi bộ quanh hồ Thiền Quang - Công viên Thống Nhất kết hợp với phát triển kinh tế ban đêm, nhằm thay đổi "bộ mặt" của quận.
Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy cho rằng, công trình tượng đài CSGT và PCCC sẽ đóng vai trò là điểm nhấn cho tuyến phố đi bộ quanh hồ Thiên Quang - Công viên Thống Nhất.

Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022

Sáng 9/7/2022, Bộ Công an đã tổ chức khai mạc chương trình Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 tại Phố đi bộ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến tham dự Nhạc hội.
Sự kiện có sự tham gia của khoảng 400 nhạc công và diễn viên thuộc 8 đoàn nhạc đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Lào, Myanmar, Brunei và các đoàn nhạc của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.
Các đoàn đã mang đến chương trình nhiều phong cách âm nhạc hấp dẫn khác nhau, từ hành khúc hào hùng, nhạc truyền thống, dân ca cho tới nhạc pop...
Nội dung chương trình nhạc hội là ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam và các nước ASEAN+.
Sự kiện là lễ hội đường phố đặc biệt, có quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của người dân Thủ đô và du khách nước ngoài.
Đáng chú ý, từ sáng sớm, người dân Hà Nội đã được chứng kiến màn diễu hành đặc sắc của lực lượng kỵ binh Cảnh sát cơ động quanh hồ Hoàn Kiếm.
© Ảnh : TTXVN - Phạm Trung KiênKhai mạc Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022
Khai mạc Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2022
Khai mạc Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022
Từ 17h ngày mai (10/7), đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ tiếp tục diễu hành xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Đến 19h30, 300 cán bộ chiến sĩ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ biểu diễn màn trống hội, tạo không khí sôi nổi trước khi bắt đầu chương trình hòa nhạc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала