Mười tuyên bố sai sự thật từ hội nghị thượng đỉnh NATO ở Tây Ban Nha

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhCuộc họp của Hội đồng Nga-NATO ở Brussels
Cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.07.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Phóng viên Rafael Silva của tờ Rebelion (Tây Ban Nha) đã phân tích bản tuyên bố được đưa ra sau kết quả hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid và vạch trần 10 điều dối trá được tìm thấy trong tài liệu đó.
Lời nói dối đầu tiên mà ông Silva nêu lên là tuyên bố về bản chất phòng thủ của Liên minh.
Phóng viên nói rằng khối quân sự được thành lập để bảo vệ lợi ích của các quốc gia cụ thể và luôn nhấn mạnh đến việc leo thang quân sự.
Nhà báo gọi các cáo buộc chống Nga về chủ nghĩa bành trướng và khát vọng đế quốc cũng như những lời kêu gọi Moskva ngừng chiến dịch đặc biệt ở Ukraina là lời nói dối thứ hai. Ông chỉ ra rằng NATO không sẵn sàng đàm phán và tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.
NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2022
Chuyên gia Trung Quốc đánh giá hậu quả của việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO
Một điều khác không tương ứng với thực tế là tuyên bố về sức mạnh chưa từng có và sự gắn kết của Liên minh. Nhà báo phàn nàn về việc mở rộng sự hiện diện của lực lượng NATO ở Tây Ban Nha, mặc dù tổ chức này gọi Nga là nguy cơ đe dọa - Nga không có biên giới chung với vương quốc này.
Điều dối trá thứ năm được nêu trong bài viết - "Trung Quốc là nguy cơ thách thức đối với các giá trị của NATO." Nhà báo Silva coi đó là một sự khiêu khích và thù địch đối với một nền văn hóa đơn giản là không giống phương Tây, cũng như một ví dụ khác về việc sử dụng liên minh vì lợi ích của Hoa Kỳ.
Lời nói dối tiếp theo là việc NATO sẵn sàng bảo vệ “từng tấc đất của mình”. Tác giả gọi đó là một tuyên bố hiếu chiến và ngạo mạn nhằm đe dọa các quốc gia khác.
Nhà báo gọi tuyên bố về cuộc thảo luận các vấn đề nóng lên toàn cầu của NATO là lời nói dối thứ bảy. Nhà báo Silva giải thích rằng tổ chức quân sự không quan tâm đến các vấn đề khí hậu, vì theo ông, quân đội gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất.
Các nhà lãnh đạo chính trị trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2022
Chưa có NATO châu Á, nhưng liên minh đã tiến vào khu vực. Chiến tuyến sẽ đi qua Biển Đông
Ông Silva cũng chỉ trích tuyên bố về sự cần thiết phải tăng ngân sách quân sự ở các nước trong liên minh lên 2% GDP. Nhà báo lưu ý phải đầu tư vào giáo dục và y tế, chứ không phải đầu tư vào quân đội.
Tác giả gọi tuyên bố về sự nguy hiểm và khó lường của thế giới là lời nói dối cuối cùng. Theo ông, đây là câu nói giễu cợt và tai tiếng nhất.

“Chính vì chính sách của các tổ chức như NATO mà thế giới đang trở nên nguy hiểm hơn” - nhà báo kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала