Đài Loan phóng thử tên lửa hybrid vệ tinh mini

© Ảnh : National Yang Ming Chiao Tung UniversityTên lửa lai HTTP-3A của Đài Loan
Tên lửa lai HTTP-3A của Đài Loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đài Loan hôm Chủ nhật đã bắn thử một tên lửa hybrid mà họ tự phát triển để phóng các vệ tinh nhỏ lên quỹ đạo, Thông tấn xã Trung ương Đài Loan đưa tin.
Ở đây đang nói về tên lửa nhỏ HTTP-3A với chiều cao 4,8 mét và khối lượng 365 kg. Mục đích của thử nghiệm: kiểm tra giai đoạn thứ hai của hệ thống đẩy.
Tên lửa được phóng từ bệ phóng ở phía nam huyện Bình Đông. Dự tính trong 8 - 10 phút bay nó sẽ đạt độ cao tối đa 12 km rồi hạ xuống mặt biển bằng dù. Về mặt này, mục tiêu đã không đạt được: tên lửa chỉ ở trên không trong 2 phút, bay được 3 km. Mặc dù vậy, các nhà phát triển từ Trung tâm Nghiên cứu Tên lửa Tiên tiến (ARRC) đã gọi vụ phóng hiện tại là một "bước đột phá công nghệ lớn" và là một thành công lớn.
Ngoài việc thử nghiệm hệ thống đẩy, vụ phóng cũng là một cuộc thử nghiệm quan trọng đối với hệ thống điều khiển bay, hỗ trợ mặt đất và hệ thống trả dù của tên lửa, các nhà khoa học cho biết.
Máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2022
9 máy bay chiến đấu Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan

Chương trình vũ trụ của Đài Loan

Đài Loan bắt đầu thực hiện chương trình không gian của mình từ năm 1991. Cho đến thời điểm hiện tại, quốc đảo đã thực hiện các vụ phóng với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ. Chương trình HTTP-3A nhằm mục đích phát triển tên lửa chạy bằng năng lượng hybrid có khả năng phóng các vệ tinh nhỏ lên quỹ đạo ở độ cao dưới 100 km.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала