- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức thừa nhận phương Tây bất lực trong cuộc xung đột ở Ukraina

© AFP 2023 / Ukrainian Foreign MinistryNgoại trưởng Đức Annalena Baerbock trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba ở Kiev
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock, trong cuộc phỏng vấn với Der Spigel, đã thừa nhận sự "bất lực" của phương Tây trong bối cảnh Ukraina.
Bà nói muốn hứa phương Tây sẽ cung cấp các hành lang nhân đạo cho việc sơ tán dân thường khỏi vùng chiến sự, nhưng "chúng tôi không đủ khả năng".

"Một lời hứa như vậy phải được đảm bảo bằng các biện pháp quân sự. Vì vậy, tôi phải nói rõ rằng: sẽ không có vùng cấm bay. Chính sách đối ngoại tốt cũng có nghĩa là phải giữ một cái đầu lạnh ngay cả khi trái tim bạn đang bùng cháy. Bạn phải chịu đựng, rằng không thể làm gì được - đó là sự tàn nhẫn đôi khi của chính sách đối ngoại", - Baerbock nói.

Bà lưu ý quân lực các nước phương Tây "bất lực ở một mức độ nhất định" trong bối cảnh tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina.

"Mặc dù các đối tác của Kiev sẵn sàng giúp đỡ, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, họ buộc phải giữ một "cái đầu lạnh", - Baerbock kết luận.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Burbock - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2022
Truyền thông đưa tin bộ trưởng Ngoại giao Đức thăm thành phố Bucha của Ukraina

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là «bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm». Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала