Тướng Mỹ tiết lộ các hướng hiện đại hóa quân đội sau chiến dịch đặc biệt của Nga

© AP Photo / Kim Hong-JiPháo tự hành M109A6 "Paladin"
Pháo tự hành M109A6 Paladin - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.07.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Theo dõi hoạt động đặc biệt của quân đội Nga ở Ukraina, Bộ chỉ huy quân đội Mỹ cho rằng họ đã chọn đúng các ưu tiên để hiện đại hóa quân đội, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ James McConville cho biết, Defense News đưa tin.
Nhà lãnh đạo quân đội cho biêtsss Hoa Kỳ quyết định tập trung vào phát triển pháo chính xác cao. Đặc biệt, chúng ta đang nói về các loại tên lửa Precision Strike Missile (PrSM), Mid-Range Capability (MRC) và hệ thống pháo Extended Range Cannon Artillery (ERCA).

"Chúng tôi đang nói về vũ khí chính xác cao với tầm bắn rất xa, và điều này khẳng định mong muốn của chúng tôi trong việc phát triển loại vũ khí như vậy" - vị tướng nói.

Vài năm trước, Hoa Kỳ đã lập ra ban chỉ huy phụ trách phát triển và triển khai các công cụ trong sáu lĩnh vực hiện đại hóa chính: vũ khí chính xác tầm xa, phương tiện chiến đấu thế hệ tiếp theo, máy bay cất cánh thẳng đứng, "Mạng lưới" phòng thủ tên lửa và phòng không, cũng như chống thất thoát nhân sự. Quân đội cũng tập trung vào cuộc chiến chống máy bay không người lái.
Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2022
Israel bí mật phối hợp với quân đội Mỹ không kích các mục tiêu ở Syria
Tướng McConville thừa nhận rằng pháo binh Mỹ đã bị máy bay không người lái của Nga nhắm mục tiêu và cũng lưu ý Mỹ cần các phương tiện chiến đấu bọc thép. Vị tướng cũng cho biết, Mỹ đang nỗ lực cải thiện hiệu suất trực thăng và máy bay. Đặc biệt, công việc đang được tiến hành về chế tạo máy bay tấn công tầm xa và máy bay trinh sát tấn công.
Nhà lãnh đạo quân đội Mỹ cũng nói về tầm quan trọng của các hệ thống liên lạc tự động và nêu rõ sự cần thiết phải cải thiện các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa như các hệ thống di động Stinger.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала