Ở Trung Quốc, cậu bé 10 tuổi dùng dao đe dọa nhân viên trung tâm xét nghiệm PCR

© Sputnik / Pavel Lvov / Chuyển đến kho ảnhXe tuần tra của cảnh sát Trung Quốc
Xe tuần tra của cảnh sát Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cậu bé 10 tuổi đã đe dọa nhân viên tại một địa điểm thử nghiệm PCR ở Thượng Hải bằng dao làm bếp sau khi được yêu cầu xuống xe Segway và tránh ra khỏi hàng, cổng thông tin Wangyi đưa tin.
Vụ việc, được công bố rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, diễn ra vào thứ Bảy tuần trước khi một cậu bé, được cho là khoảng 10 tuổi, đi xe Segway đến địa điểm thử nghiệm PCR gần nhà. Các tình nguyện viên làm việc tại địa điểm thử nghiệm đã yêu cầu xuống xe Segway để không gây trở ngại cho những người đang xếp hàng, và cũng vì không an toàn khi làm test.
Sau lời nhận xét, cậu bé tức giận trở về nhà, một lúc sau cậu quay lại với con dao làm bếp, hét vào mặt các tình nguyện viên và đe dọa. Các tình nguyện viên và những người lớn khác xung quanh cố gắng trấn an cậu bé, để có thể lấy con dao cậu, nhưng cậu vẫn tiếp tục la hét và dùng tay đấm vào mặt mọi người.

Mẹ cậu bé phản ứng thế nào?

Những người chứng kiến ​​cho biết mẹ của cậu bé đang đứng gần đó với chiếc điện thoại di động, nhưng không có bất kỳ hành động nào để khiến cậu bình tĩnh lại. Sau đó, cậu bé bị cha mình đến gần và cùng những người khác trong gia đình dẫn đi, nhưng cậu không ngừng chửi bới và đe dọa mọi người xung quanh.
Cảnh sát Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.06.2022
Ở Mỹ, một kẻ không rõ danh tính dùng dao tấn công người trong bệnh viện
Người dùng mạng xã hội vô cùng phẫn nộ trước hành vi này của đứa trẻ, đã gây ra tình huống cực kỳ nguy hiểm trên đường phố và không nghe lời cha mẹ hay người lớn bên ngoài. Được biết, không có ai bị thương tại hiện trường.
Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an địa phương đã tổ chức đối thoại với phụ huynh và hướng dẫn họ tăng cường kiểm soát trẻ vị thành niên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала