Hải Dương: Con trai Chủ tịch xã bị đánh chết, Công an nói vụ án mạng ‘nghiêm trọng’

© Depositphotos.com / EdZbarzhyvetskyKẻ giết người bị còng tay tại hiện trường vụ án
Kẻ giết người bị còng tay tại hiện trường vụ án - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2022
Đăng ký
Công an Hải Dương sẽ điều tra nguyên nhân nam sinh Đ.Q.H, lớp 10D, trường THPT Khúc Thừa Dụ, con trai Chủ tịch xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, bất ngờ bị đánh hội đồng đến tử vong.
Công an huyện Ninh Giang xác nhận, đã chuyển hồ sơ vụ án con trai út Chủ tịch xã Hồng Phong lên Công an tỉnh do vụ án mạng có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, liên quan nhiều đối tượng.

Con trai Chủ tịch xã bị đánh tử vong

Thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cho biết, tối 11/7, nam sinh Đ.Q.H (sinh năm 2006, trú thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang) bị đánh đến tử vong.
“Vừa xảy ra một vụ xô xát khiến nam sinh lớp 10 tử vong rất thương tâm”, đại diện UBND xã Hồng Phong bày tỏ.
Đ.Q.H là con trai út của Chủ tịch UBND xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang.
Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 8h tối ngày 11/7, trong lúc em Đ.Q.H đang dạy ngoại khóa cho các cháu thiếu nhi tại nhà văn hoá thôn thì bất ngờ có nhóm thanh niên đến gọi H. “ra nói chuyện”.
Sau khi hỏi tên và xác nhận em tên H. cả nhóm thanh niên đã lao vào đánh khiến nam sinh lớp 10 ngã gục xuống đất. Hoảng sợ, nhóm thanh niên hô hoán nhau rời khỏi hiện trường, lập tức lên xe phóng đi.
cô gái khóc - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.07.2022
TP.HCM xử công khai vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành đến chết vì áp lực dư luận?
Sau khi phát hiện sự việc, nhiều người dân xã Hồng Phong đã nhanh chóng đưa Đ.Q.H vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên nam sinh này đã tử vong vì bị thương quá nặng. Người dân cũng báo cho người thân của em Đ.Q.H và chính quyền, Công an.

Đề nghị Công an tỉnh Hải Dương điều tra vụ án mạng nghiêm trọng

Ngày 12/7, Ủy ban nhân dân xã Hồng Phong cùng lãnh đạo Công an huyện Ninh Giang cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử cán bộ xuống hiện trường để điều tra.
Đồng thời, lãnh đạo Công an huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) cũng cho biết, đơn vị vừa bàn giao hồ sơ vụ án nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong tại nhà văn hoá xã Hồng Phong cho Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục điều tra,
“Do vụ án mạng có tính chất nghiêm trọng, nên Công an huyện Ninh Giang đã bàn giao hồ sơ cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hải Dương để điều tra, truy bắt nhóm thanh niên gây án”, đại diện Công an huyện Ninh Giang nhấn mạnh.

Người hiền lành

Như đã đề cập, Đ.Q.H là con trai út của Chủ tịch UBND xã Hồng Phong, vừa học xong lớp 10 Trường THPT Khúc Thừa Dụ (huyện Ninh Giang).
Người dân địa phương cho biết, tranh thủ trong thời gian nghỉ hè, nam sinh này tham gia hoạt động hè và đưa các cháu thiếu nhi tham gia hoạt động đá bóng giải U10 tại địa phương.
Đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Khúc Thừa Dụ, huyện Ninh Giang chia sẻ thêm, em Đ.Q.H có học lực khá. Trong quá trình học tập ở trường, em H. là học sinh ngoan ngoãn, nhà trường không phát hiện có mâu thuẫn với ai trong trường, lớp hoặc có quan hệ xã hội phức tạp.
Bên cạnh đó, trong cuộc sống hằng ngày, em H. được đánh giá là người hiền lành, không có mâu thuẫn với ai.
Thậm chí, trước đó, vào buổi chiều 11/7, em Đ.Q.H. còn đưa các em thiếu nhi của xã Hồng Phong tham gia giải bóng đá U10 huyện Ninh Giang, sau đó buổi tối thì dạy các em học tại nhà văn hóa thôn.
Vụ việc nghiêm trọng này đang được cơ quan chức năng huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала