Đội Việt Nam sau cuộc thi sử dụng thiết bị cứu sinh trong chặng 3 cuộc thi Cúp Biển tại Vladivostok trong khuôn khổ Hội thao Quân đội Quốc tế lần thứ VII Army Games-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920
ARMY GAMES-2022
Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games 2022) sẽ được tổ chức trên lãnh thổ 12 nước từ ngày 13 đến ngày 27 tháng 8. Hơn 5.000 quân nhân đến từ 37 quốc gia sẽ tranh tài trong 34 cuộc thi trên thực địa, trên không và trên biển.

Army Games 2022: Pháo binh và tuyển Địa hình quân sự Việt Nam quyết vì màu cờ Tổ quốc

© Ảnh : CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMViệt Nam sẽ tiếp tục tham gia và đăng cai tổ chức một số nội dung Army Games 2022.
Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia và đăng cai tổ chức một số nội dung Army Games 2022. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2022
Đăng ký
Pháo binh cùng tuyển Địa hình quân sự, Quân đội nhân dân Việt Nam nỗ lực huấn luyện nâng cao chuẩn bị tốt nhất cho Army Games 2022.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Binh chủng Pháo binh đã đích thân kiểm tra bắn đạn thật đối với tuyển Pháo binh Việt Nam dự Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2022 do Liên bang Nga tổ chức.
Trong khi đó, với tuyển Địa hình Quân sự, các chiến sĩ Việt Nam cũng nỗ lực tập luyện, chuẩn bị từng nội dung thi đấu, khát khao nâng cao thành tích và đổi màu huy chương tại Army Games 2022 này.

Kiểm tra tuyển Pháo binh bắn đạn thật chuẩn bị Army Games

Ngày 12/7, Đoàn công tác của Binh chủng Pháo binh do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong làm trưởng đoàn đã kiểm tra bắn đạn thật đối với Đội tuyển Pháo binh tham gia Hội thao quân sự quốc tế Army Games năm 2022.
Trực tiếp chỉ đạo kiểm tra luyện tập bắn đạn thật của tuyển Pháo binh Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong yêu cầu Đội tuyển Pháo binh tiếp tục quán triệt chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chỉ thị của Tư lệnh Binh chủng Pháo binh về tổ chức huấn luyện và tham gia thi đấu cho đội tuyển.
Tướng Nguyễn Hồng Phong yêu cầu đội tuyển đại diện Binh chủng Pháo binh Việt Nam tiếp tục triển khai luyện tập chặt chẽ, nghiêm túc, nâng cao trình độ thao tác bắn các loại vũ khí trang bị theo điều kiện thi đấu.
Tướng Phong đặc biệt yêu cầu đội tuyển chú trọng duy trì luyện tập ở cường độ cao, tăng cường hội thao giữa các khẩu đội, nâng cao bản lĩnh của các pháo thủ, làm cơ sở lựa chọn thành phần chính thức tham gia thi đấu.

Quyết tâm trên tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể, giành kết quả tốt nhất trong cuộc thi sắp tới”, - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ Army Games 2022 do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga chủ trì tổ chức, Đội tuyển Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tham gia cuộc thi Pháo thủ giỏi bao gồm 3 giai đoạn, giai đoạn 1: “Cuộc đua cá nhân”; Giai đoạn 2” Đua nước rút ban đêm”; Giai đoạn 3 “ Tiếp sức”.
Theo quy chế thi, chiều dài đường đua là 4km, các kíp thi đấu sẽ chạy 2 vòng và thực hiện các bài bắn hỏa lực.
Trải qua 4 tháng huấn luyện tập trung, với ý chí quyết tâm cao, cũng như nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, đến nay Đội tuyển Pháo binh bước đầu đạt được kết quả khả quan, trình độ chuyên môn của các pháo thủ nâng lên rõ rệt, theo thông tin được báo QĐND đăng tải.
Đáng chú ý, qua kiểm tra luyện tập bắn đạn thật, các khẩu đội đã hoàn thành tốt các nội dung thi, tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu.
Hội nghị quốc tế lần thứ nhất nhằm chuẩn bị kế hoạch tổ chức Hội thao Quân sự Quốc tế 2022 (Army Games 2022) - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2022
ARMY GAMES-2022
Army Games 2022 sẽ được tổ chức tại các quốc gia khác nhau, trong đó có Việt Nam

Tuyển Địa hình quân sự huấn luyện nâng cao

Cũng như tuyển Pháo binh, tuyển Địa hình quân sự cũng đang nỗ lực tập luyện bất chấp thời tiết nắng mưa, khắc nghiệt và sức nóng thao trường Đồng Doi, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Sơn Tây.
Được biết, năm nay, đội tuyển Đia hình quân sự của Việt Nam có 9 vận động viên (đến từ Quân khu 1, Quân khu 2, Binh chủng Đặc công, Binh chủng Pháo binh và Trường Sĩ quan Lục quân 1), đều là những chiến sĩ tinh nhuệ được lựa chọn qua sơ tuyển từ 30 đồng chí cán bộ thuộc 8 đơn vị trong toàn quân.
Ngay từ đầu tháng 3 năm 2022, đội tuyển đã bước vào luyện tập. Sau hơn 4 tháng luyện rèn, mặc dù ảnh hưởng dịch Covid-19, thời tiết chuyển mùa mưa, nắng thất thường, nhưng ban tổ chức, ban huấn luyện và các thành viên đội tuyển đã đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực quyết tâm nâng dần thành tích qua từng buổi tập luyện. Cũng theo QĐND, hiện nay, đội tuyển Địa hình quân sự đang huấn luyện ở giai đoạn nâng cao, với kinh nghiệm thi đấu, ban huấn luyện tăng cường rèn kỹ năng, kỹ xảo và sức bền thể lực.
Từng buổi tập, huấn luyện viên theo dõi, ghi chép cẩn thận thời gian, kết quả, thành tích của từng vận động viên để có đấu pháp phù hợp. Nhờ đó kịp thời động viên, nhắc nhở vận động viên tạo sự thi đua nỗ lực, cố gắng cho trong từng lần tập, buổi tập giúp đội tuyển luyện tập đạt chất lượng tốt hơn.
Do tham gia Army Games năm 2022, số lượng đội tuyển đông hơn (tăng 7 đội so với năm 2021) và nội dung thi đấu có sự thay đổi, nên sự chuẩn bị cũng kỹ càng hơn.
Đầu tiên, các đội thi ba nội dung gồm Cắt góc phương vị, Đắp sa bàn và Tiếp sức địa hình. Sau hơn 3 tháng tập luyện, ban tổ chức thông báo đổi nội dung Đắp sa bàn bằng bắn súng.
Các chiến sĩ Việt Nam đánh giá đây là khó khăn cho đội tuyển vì thời gian luyện tập bắn súng không còn nhiều.
Thiếu tá Nguyễn Văn Minh, giảng viên Khoa Bắn súng chia sẻ, rằng ban huấn luyện cố gắng rèn luyện cho vận động viên kỹ năng bắn cơ bản nhất, tập trung vào khả năng bắn trúng, chính xác mục tiêu, giảm tối đa số điểm bị mất. Năm trước, quá trình luyện tập vận động viên phải bắn nhanh, kết hợp chính xác, đồng thời phải cân bằng giữa thời gian bắn và số điểm bị mất.

“Nhưng năm nay, chúng tôi huấn luyện ưu tiên hàng đầu là bắn chính xác với tốc độ vừa phải. Vì điều lệ thi đấu năm nay số điểm bị phạt rất nhiều. Nếu năm trước mỗi viên ra vòng B và C sẽ bị phạt lần lượt là 5 giây và 10 giây. Thì năm nay, mỗi viên ra ngoài vòng B và C sẽ bị phạt 60 giây, 120 giây cộng vào thời gian thực hiện bài thi. Và còn nhiều các lỗi phạt khác, mỗi lỗi bị phạt trong điều lệ thi đấu năm nay đều tăng 12 lần so với năm trước”, - Thiếu tá Minh phân tích.

Thiếu tá Minh cũng cho biết thêm, nắm chắc điều lệ thi đấu, huấn luyện viên và vận động viên xác định ý chí quyết tâm cao nhất, dành tối đa thời gian luyện tập bắn súng để nâng cao kỹ năng và bản lĩnh thi đấu. Toàn đội phấn đấu chỉ trong một tháng luyện tập nhưng phải đạt được kết quả tương đương thành tích của năm trước. Hiện tại, đội tuyển vẫn huấn luyện hai phương án, giảm cường độ luyện tập đắp sa bàn, tập trung quyết liệt, tăng thời gian luyện tập bắn súng để khi ban tổ chức quyết định thi đấu nội dung nào thì Đội tuyển Địa hình quân sự của Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn tham gia và đạt thành tích.

Nỗ lực đạt thành tích cao tại Army Games 2022

Thiếu tướng Hoàng Minh Ngọc, Cục trưởng Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá, chất lượng huấn luyện của đội tuyển khá vững chắc và có bước tiến rõ rệt so với năm trước. Các vận động viên đều phá được thành tích của mình đã đạt được hôm trước. Đây cũng là động lực cho các vận động viên ổn định tâm lý và ý chí quyết tâm thi đấu.

Mục tiêu của Đảng ủy, chỉ huy Cục Bản đồ, ban tổ chức và cả đội tuyển là vươn lên để đạt được thành tích cao hơn hoặc ít nhất phải giữ được thành tích huy chương đồng”, - Thiếu tướng Hoàng Minh Ngọc nhấn mạnh.

Về quy chế thi mới năm nay, Thượng tá Vũ Văn Đồng, Trưởng phòng Trắc địa, địa hình - Cục Bản đồ, lưu ý ban huấn luyện tăng cường bồi dưỡng các nội dung bổ sung, trọng tâm huấn luyện chuyên sâu phù hợp với quy chế để sai số ít nhất. Đồng thời, phân tích kỹ cho vận động viên điểm mạnh, yếu, cách khắc phục để ổn định thành tích và tâm lý thi đấu.
Hội thao quân sự 2016 - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2022
ARMY GAMES-2022
Đã có 275 đội từ 37 quốc gia xác nhận tham gia «Army Games 2022»
Thượng úy Lê Hữu Khánh, Tổ trưởng tổ Đặc công chống khủng bố, Lữ đoàn Đặc công biệt động 1, Binh chủng Đặc công, vận động viên đội tuyển chia sẻ cảm xúc tự hào khi được đại diện quân đội, đất nước đứng lên bục nhận tấm huy chương vẫn còn vẹn nguyên.

“Năm nay, tôi tiếp tục được ban huấn luyện giao làm tổ trưởng, tôi thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm cho các vận động viên phương pháp tốt nhất để thực hiện các nội dung chuyên môn đo đạc, trắc địa, bản đồ, bắn súng và cắt góc phương vị. Với kinh nghiệm trong luyện tập, thi đấu và nắm vững theo quy chế, chúng tôi sẽ phát huy hết năng lực bản thân, ý chí quyết tâm chiến thắng để thi đấu thành công hơn”, - Thiếu úy Khánh khẳng định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала