- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Lực lượng vũ trang Ukraina dùng UAV "tự sát" tấn công các tòa nhà dân ở Energodar

© Sputnik / John TrastTổng cộng làng Ozeryanovka (huyện Gorlovka) bị 42 loạt đạn pháo tấn công.
Tổng cộng làng Ozeryanovka (huyện Gorlovka) bị 42 loạt đạn pháo tấn công. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Binh sĩ Ukraina sử dụng máy bay không người lái kamikadze (UAV "tự sát") tấn công ồ ạt vào khu dân cư Energodar. Đang xác minh con số thương vong.
"Vào lúc 14:20 (trùng với giờ Moskva), Lực lượng vũ trang Ukraina lại sử dụng máy bay không người lái tấn công khu dân cư của thành phố Energodar" - nguồn tin cho biết.
Hiện tại cơ quan chức năng đang làm rõ thông tin về số nạn nhân.

Đêm qua, Lực lượng vũ trang Ukraina đã tấn công một tòa nhà gần nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye ở Energodar, bằng hai máy bay không người lái. Máy bay không người lái thả hai quả đạn 120 mm, làm hư hỏng mái nhà và làm vỡ kính. Không ai bị thương trong vụ tấn công.
Lực lượng LNR bắn phá Lực lượng vũ trang Ukraina từ ngoại ô Popasnaya - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
BQP Nga: Lực lượng vũ trang Nga đã bao trọn 208 khu vực Ukraina với binh lực và thiết bị

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала