Mỹ lo ngại giá dầu có thể chạm mức 140 USD/thùng

© Fotolia / marrakeshhKhai thác dầu mỏ
Khai thác dầu mỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ cho rằng giá dầu có thể lên đến 140 USD/thùng nếu việc giới hạn mức giá trần đối với dầu của Nga theo đề xuất của phương Tây không được đưa ra, báo chí phương Tây đưa tin, dẫn lời một quan chức không muốn nêu tên của Bộ Tài chính nước này.
Các nước G7 tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6 xác nhận ý định giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga và dự kiến thỏa thuận bắt đầu áp giá trần đối với dầu và khí đốt của Nga. Trước đó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nói về khả năng hạn chế giá dầu của Nga thay vì từ chối mua dầu.
Công ty khai thác dầu mỏ ở Bahrain - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2022
Chuyên gia nêu ra mức giá cho thể khiến thị trường dầu mỏ thế giới sụp đổ
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm thứ Ba sẽ thảo luận các đề xuất giới hạn giá dầu của Nga với Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki. Theo một quan chức bộ này, Nhật Bản bày tỏ lo ngại về phương án áp "giá trần" ở mức quá thấp, nhưng không phản đối mức giá 40-60 USD/thùng, Reuters đưa tin.
Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak không loại trừ giá dầu sẽ lên đến mức 150 USD/thùng vào cuối năm và nói rằng mọi thứ phụ thuộc vào vấn đề hậu cần.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала