Sập bẫy Malaysia, U19 Việt Nam thất bại, HLV Đinh Thế Nam nêu ‘điểm chí mạng’

© Ảnh : Bùi Văn Lanh - TTXVNU23 Việt Nam bị chia điểm đáng tiếc trước Thái Lan trong trận ra quân
U23 Việt Nam bị chia điểm đáng tiếc trước Thái Lan trong trận ra quân - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2022
Đăng ký
Dù được đánh giá cao hơn, U19 Việt Nam đã để thua U19 Malaysia tại trận bán kết, chấm dứt giấc mơ giành ngôi vô địch giải U19 Đông Nam Á 2022.
Với chiến thuật phòng ngự phản công hiệu quả, Malaysia đã khắc chế được hàng công của Việt Nam, phát huy tốc độ và sức càn lướt trong những pha lên bóng nhanh. Cả 3 bàn thắng đều đến từ những thời điểm họ đang bị ép sân.

HLV Đinh Thế Nam nói gì?

Với việc để thua U19 Malaysia với tỷ số 0-3, U19 Việt Nam đành chấp nhận đánh mất quyền vào chơi trận chung kết U19 Đông Nam Á 2022.
Mặc dù vậy, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho rằng, cả đội vẫn cần hướng về phía trước. Đặc biệt, nhà cầm quân người Việt cũng nêu ‘điểm chí mạng’ khiến U19 Việt Nam thua cuộc với tỷ số đậm không ngờ.

“Trận bán kết là trận đấu có tính chất quan trọng nên dù không có nhiều khán giả và chỉ tập trung vào chuyên môn, nhưng quả thực các cầu thủ cũng gặp một chút vấn đề về tâm lý. Tôi nghĩ lúc đầu cả hai đội cũng đều chơi tấn công nhưng ở hàng phòng ngự thì các cầu thủ của tôi một phần do trình độ, một phần do sự tập trung không tốt và thêm vấn đề về tâm lý nữa nên khi gặp đối phương họ phản công tốt sẽ dễ mắc lỗi cá nhân”, - HLV Đinh Thế Nam phát biểu sau trận đấu.

Nói về trận tranh hạng 3 cũng như những giải đấu tiếp theo của U19 Việt Nam, ông Nam cho biết ông sẽ nói chuyện với các cầu thủ và sẽ cùng các học trò chuẩn bị một cách tốt nhất cho trận đấu tới.
Cả đội cũng sẽ có thời gian để chỉnh sửa các vấn đề về chuyên môn cho các cầu thủ nhằm hướng đến vòng loại U20 châu Á. Theo ông, các cầu thủ đều còn rất trẻ, vẫn cần phải hoàn thiện nhiều hơn nữa.

“Với lứa tuối này để chuẩn bị cho một giải đấu quan trọng hơn thì chúng tôi cần phải cải thiện rất nhiều vấn đề. Bên cạnh việc bổ sung lực lượng thì chúng tôi cũng cần nâng cao bản lĩnh, tâm lý thi đấu cho các cầu thủ”, - ông Nam cho biết.

Thủ môn U23 Việt Nam Văn Toản thể hiện sự vui mừng khi đội nhà có bàn thắng mở tỷ số. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.07.2022
U19 Việt Nam bị cáo buộc chơi xấu, dàn xếp tỉ số

U19 Việt Nam thua Malaysia như thế nào?

Dẫn đầu bảng A với thành tích bất bại, Việt Nam được đánh giá cao, trong khi đối thủ Malaysia phải chật vật để giành vị trí nhì bảng B.
Thầy trò Hassan Sazali chỉ thắng sát nút Campuchia và Timor Leste, bị đội bét bảng Singapore cầm hòa và thua Lào ở lượt cuối cùng. Họ thậm chí còn ghi được ít bàn thắng hơn cả những đội đã bị loại như Timor Leste, Indonesia, Myanmar và Philippines.
U19 Việt Nam vào cuộc đầy chủ động. Cả đội đã tạo được sức ép và có nhiều khoảng trống để dứt điểm. Dù vậy, các cầu thủ lại thiếu đi sự chính xác cần thiết.
Ở phút 26, U19 Malaysia lại bất ngờ có bàn mở tỉ số nhờ tận dụng sai lầm của hàng thủ U19 Việt Nam. Hà Châu Phi đã có pha phá bóng thiếu dứt khoát. Bóng đến chân Adam Farhan và cầu thủ này chớp thời cơ, thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc từ ngoài vòng cấm để ghi bàn.
Bị dẫn trước, các chàng trai U19 Việt Nam như bị ảnh hưởng tâm lý. Hàng thủ dễ dàng bị vượt qua và liên tục gặp sóng gió. Dù vậy, U19 Malaysia đã không thể tận dụng quãng thời gian này để ghi thêm bàn trong hiệp 1.
Sang hiệp 2, HLV Đinh Thế Nam tung vào sân nhiều cầu thủ có khả năng tấn công. Nhờ vậy, U19 Việt Nam đã tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm.
Trong vòng 15 phút đầu hiệp 2, U19 Việt Nam liên tiếp có những tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Đặc biệt có thể kể pha đánh đầu trúng cột dọc của Quốc Việt ở phút 56. Tiếp đó, Văn Trường rồi Văn Khang lần lượt sút bồi nhưng đều bị hậu vệ Malaysia cản phá.
Chỉ 1 phút sau, Văn Khang tiếp tục có khoảng trống trong vòng cấm nhưng vẫn không qua được hàng thủ U19 Malaysia. Sau đó, Văn Khang lại có pha chọc khe cho Quốc Việt thoát xuống, nhưng cú sút của tiền đạo mang áo số 9 lại đưa bóng lên trời.
Tấn công nhiều mà không ghi bàn, Việt Nam một lần nữa dính đòn "hồi mã thương". Phút thứ 70, ở một pha phản công, tiền đạo vào thay người Haqimi Azim đi bóng qua Văn Sơn rồi căng ngang để Haiqal Haqeemi đệm bóng cận thành vào lưới thủ môn Văn Bình.
Trần Đình Trọng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2022
Lý do nào khiến Trần Đình Trọng chia tay Hà Nội FC?
Đến phút 87, cũng từ một pha phản công, Danish tận dụng cú trượt chân của Hoàng Cảnh để thoát xuống, vượt qua thủ môn Văn Bình và ấn định thắng lợi 3-0 cho U19 Malaysia.
Với thất bại này, U19 Việt Nam sẽ chỉ được chơi trận tranh hạng 3 với đội thua ở cặp bán kết còn lại giữa U19 Lào và U19 Thái Lan. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 15h30 ngày 15/7.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала