‘Bạn gái nhí’ buồn xin ngủ nhờ, Thạch Thắm Thằng Hề vào tù vì tội hiếp dâm

© Ảnh : pixabayCô gái khóc
Cô gái khóc - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2022
Đăng ký
Thạch Thắm (nickname Thằng Hề) và ‘bạn gái nhí’ sinh năm 2009 quen nhau qua Facebook rồi nảy sinh tình cảm. Cô bé nói có chuyện buồn, xin ngủ nhờ rồi chuyển hẳn đến trọ cùng Thắm.
Tại đây, Thạch Thắm và ‘bạn gái nhí’ nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Khi bị gia đình bé gái phát hiện, tố giác, Thắm đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Lãnh 13 năm tù do quan hệ với bạn gái 11 tuổi

Ngày 13/7, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Thạch Thắm (20 tuổi, quê Trà Vinh) về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.
Hồ sơ vụ án ghi nhận, khoảng tháng 6/2021, Thạch Thắm dùng tài khoản Facebook có tên "Thằng Hề" để làm quen, kết bạn với cháu Đ.T.L.A. (sinh tháng 10/2009). Hai bên thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau và nảy sinh tình cảm.
Đầu tháng 8/2021, cháu L.A. nói có chuyện buồn, đem quần áo đến phòng trọ của Thắm tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi chơi và ngủ lại qua đêm.
Tại đây, Thắm nảy sinh ý định quan hệ tình dục với “bạn gái nhí” nên đã dẫn L.A. lên gác rồi quan hệ. Sau đó, cả hai đi tắm, mặc quần áo rồi đi ngủ.
Tính đến ngày 19/8/2021, Thắm đã có thêm 3 lần quan hệ tình dục với cháu L.A. tại nhà trọ của Thắm.
Diễn viên Hồng Đăng - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2022
Tin tức Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh, nghệ sĩ Việt nghi hiếp dâm ở Mallorca, chuyện gì xảy ra?

ADN trùng khớp

Ngày 20/8/2021, sau khi biết được mối quan hệ của con gái và Thắm, cũng như do không thấy con ở nhà, mẹ của L.A. đã đến công an xã trình báo sự việc.
Theo kết luận giám định pháp y, ADN của Thạch Thắm trùng khớp với hồ sơ ADN người nam thu được trong phết dịch âm đạo và âm hộ của cháu L.A.. Ngày 23/8/2021, Thắm bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam.
Tại phiên tòa, Thạch Thắm đã thừa nhận hành vi phạm tội theo như cáo trạng đã truy tố.
Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe, nhân phẩm của trẻ em được pháp luật bảo vệ, làm mất trật tự an toàn xã hội, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Thạch Thắm 13 năm tù.
Về mặt dân sự, mẹ của cháu L.A. yêu cầu bị cáo bồi thường 50 triệu đồng.
quan hệ tình dục - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2022
Hai nghệ sĩ dính cáo buộc hiếp dâm tại Tây Ban Nha sẽ được dẫn độ về Việt Nam?
Tuy nhiên, vụ việc này cũng làm dấy lên trong dư luận nhiều ý kiến trái chiều, rằng, trẻ em ngày nay không chỉ phát triển sớm, dậy thì sớm mà xu hướng quan hệ tình dục cũng rất sớm. Vai trò của gia đình, nhà trường, nhận thức của xã hội cần được chú trọng nâng cao hơn nữa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала