Ở Nga kêu gọi rời khỏi WHO nếu tổ chức này công nhận giới tính thứ ba

© Sputnik / Alexey VitvitskyTòa nhà trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva
Tòa nhà trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đảng Cộng sản Nga kêu gọi Nga rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nếu tổ chức này công nhận sự tồn tại của giới tính thứ ba và thành lập một tổ chức riêng để giải quyết vấn đề sức khỏe của cư dân hành tinh, Chủ tịch đảng Sergei Malinkovich nói với Sputnik.
Trước đó, một số phương tiện truyền thông dẫn nguồn từ Tổ chức Y tế Thế giới đưa tin WHO đã ban hành sổ tay hướng dẫn mới, theo đó giới tính của mỗi người không giới hạn nam và nữ.
Tiến sĩ Kidong Park - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam phát biểu tại cuộc họp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2020
Tổ chức Y tế Thế giới: Việt Nam nên thận trọng việc mở cửa lại, cân nhắc ý kiến người dân

"WHO sẽ mất uy tín cuối cùng trên thế giới nếu tổ chức này công nhận cái gọi là giới tính thứ ba ... Chúng tôi tin rằng nếu WHO mắc phải sai lầm chết người này, Nga, với tư cách là một quốc gia của các giá trị truyền thống, nên rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới và tạo ra một tổ chức khác'', - Malinkovich nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала